Báo Thái Lan “cổ vũ” Malaysia đánh bại ĐT Việt Nam

Long Nguyên Thứ tư, ngày 05/02/2020 10:10 AM (GMT+7)
Trước trận lượt về vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á giữa ĐT Malaysia và ĐT Việt Nam trong khuôn khổ bảng G, truyền thông Thái Lan đã bày tỏ hy vọng Malaysia giành chiến thắng trước thầy trò Park Hang-seo.
Bình luận 0

Ở bảng G, ĐT Việt Nam đang dẫn đầu với 11 điểm sau 5 trận bất bại. Trong 5 trận đấu này, ĐT Việt Nam chỉ để thủng lưới 1 bàn, là đội có hàng thủ vững vàng nhất.

Với 3 trận đấu khó khăn ở phía trước, trận gặp Malaysia vào ngày 31/3 có ý nghĩa rất quan trọng với các học trò của HLV Park Hang-seo. Nếu giành chiến thắng, ĐT Việt Nam không chỉ “cắt đuôi” Malayia mà tiến rất gần đến cơ hội lịch sử là đoạt vé vào vòng loại cuối cùng.

img

Huy Hùng ghi bàn vào lưới Malaysia ở trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018 trên sân Bukit Jalil

3 điểm có được trước Malaysia là mục tiêu lớn với ĐT Việt Nam. Bởi có được chiến thắng, ĐT Việt Nam sẽ rất dễ đá trong trận tiếp theo gặp đội bóng không còn động lực cũng như khả năng cạnh tranh là Indonesia. Giải quyết tốt 2 trận này, ĐT Việt Nam rất thoải mái hướng đến trận cuối cùng gặp UAE.

Cũng ở bảng G, ĐT Thái Lan mới có 8 điểm, đã gặp ĐT Việt Nam cả 2 trận (đều hòa 0-0) và không còn quyền tự quyết trong cuộc đua tranh vé đi tiếp. Chính vì điều này, truyền thông Thái Lan buộc phải mong đợi ĐT Việt Nam sảy chân để đội bóng của họ nuôi hy vọng tiến xa.

Đánh giá về trận đấu giữa ĐT Malaysia và ĐT Việt Nam, tờ báo Siam Sport viết: “Việt Nam sẽ phải làm khách trên SVĐ Bukit Jalil của Malaysia vào ngày 31/3. Họ gặp nhiều khó khăn với sự thiếu vắng của hai trụ cột Nguyễn Trọng Hoàng và Trần Đình Trọng. Trọng Hoàng vắng mặt do đã nhận đủ hai thẻ vàng, còn Đình Trọng bị treo giò vì thẻ đỏ tại giải U23 châu Á 2020 vừa qua. Họ đều là những cầu thủ quan trọng ở hàng phòng ngự của HLV Park Hang-seo.

Nếu Malaysia giành chiến thắng, đó sẽ là thuận lợi cho Thái Lan trong cuộc đua tới ngôi đầu bảng G. Tuy nhiên, HLV Akira Nishino cần phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho các trận đấu với UAE, Indonesia và chính Malaysia”.

Từ khi được HLV Park Hang-seo huấn luyện, ĐT Việt Nam luôn giành những kết quả tích cực khi chạm trán Malaysia. Ở 4 trận đấu gần nhất, ĐT Việt Nam thắng 3 trận và chỉ hòa 1 trận. Nhưng rất đáng chú ý, trận hòa duy nhất ấy (chung kết lượt đi AFF Cup 2018) diễn ra trên sân Bukit Jalil, nơi sẽ tổ chức trận đấu sắp tới giữa hai đội ở vòng loại World Cup 2022.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem