Báo Thái Lan điểm tên 4 “hiểm họa” đối với ĐT Việt Nam ở King’s Cup

Phạm Tú Thứ năm, ngày 18/04/2019 07:40 AM (GMT+7)
Tờ báo thể thao số 1 Thái Lan, Siam Sport vừa chỉ tên 4 cầu thủ đáng sợ nhất của ĐT Curacao, đối thủ của ĐT Việt Nam ở King’s Cup 2019.
Bình luận 0

Với tư cách đương kim vô địch Đông Nam Á và gây tiếng vang khi lọt vào tứ kết Asian Cup 2019 (đội bóng đông Nam Á duy nhất lọt vào vòng 8 đội mạnh nhất châu Á), ĐT Việt Nam được coi là ứng viên vô địch hàng đầu ở King’s Cup 2019. Tuy nhiên, để lên ngôi đoàn quân của HLV Park Hang-seo phải vượt qua đối thủ lớn là Curacao, đội bóng hiện đứng thứ 82 trên BXH FIFA.

Tờ Siam Sport hôm qua đã điểm tên 4 cầu thủ đáng sợ nhất của Curacao, đối thủ số 1 của ĐT Việt Nam ở King’s Cup, giải đấu diễn ra từ ngày 5 – 8.6.2019.

Thủ môn Eloy Room

img

Eloy Room sinh ra và lớn lên ở Hà Lan. Thủ môn 30 tuổi này đã thi đấu 11 năm tại giải VĐQG Hà Lan. Anh từng cùng Vitesse vô địch Cúp QG năm 2017 và vô địch giải VĐQG Hà Lan với PSV năm 2018.

Eloy Room từng khoác áo các đội trẻ Hà Lan nhưng không thể chen chân lên ĐTQG và quyết định chuyển sang khoác áo ĐT Curacao năm 2015. Cùng đội bóng này, thủ môn 30 tuổi đã vô địch Caribbean Cup. Với chiều cao lý tưởng 1m90 cùng kinh nghiệm dạn dày, Eloy Room sẽ là bức tường thép rất khó bị khuất phục.

 Hậu vệ Cuco Martina

img

Hậu vệ 29 tuổi này đang khoác áo Feyenoord theo dạng cho mượn từ Everton. Ngoài Everton, Cuco Martina từng chơi cho 1 đội bóng Premier League khác là Southampton. Chưa kể, Cuco Martina còn có thời gian thi đấu cho Stoke City.

Cuco Martina khoác áo Curacao từ năm 2011. Năm 2017, hậu vệ này vô địch Caribbean Cup. Năm 2018, Cuco Martina được chọn vào Đội hình xuất sắc nhất khu vực CONCACAF. Hiện tại cầu thủ này là thủ quân của ĐT Curacao.

Tiền vệ Leandro Bacuna

img

Tiền vệ 27 tuổi hiện chơi cho Cardiff City ở Premier League. Trước đó, Leandro Bacuna đá cho Reading và Aston Villa. Từng khoác áo U19, 20 và 21 Hà Lan nhưng không có cơ hội lên ĐTQG, Leandro Bacuna chuyển sang đá cho ĐT Curacao và ngay lập tức trở thành trụ cột của đội bóng Bắc Trung Mỹ này.

Tiền đạo Quenten Martinus

img

Quenten Martinus đang đá ở Nhật Bản cho Urawa Red Diamonds. Trước đó chân sút 28 tuổi này từng đá tại Hà Lan, Romania và Hugaria. Quenten Martinus từng khoác áo U17 Hà Lan và chuyển sang ĐT Curacao vào năm 2014. Với kinh nghiệm dày dạn, Quenten Martinus sẽ là hiểm họa đối với ĐT Việt Nam, đội bóng có hàng thủ rắn chắc nhất Đông Nam Á.

Lịch thi đấu dự kiến King’s Cup 2019:

- 16h30, ngày 5.6: Việt Nam - Curacao

- 19h30, ngày 5.6: Thái Lan - Ấn Độ

- 16h30, ngày 8.6: Tranh hạng ba

- 19h30, ngày 8.6: Chung kết

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem