Báo Thái lo sốt vó vì mục tiêu lịch sử của bóng đá Việt Nam

Tú Phạm Thứ sáu, ngày 04/10/2019 05:15 AM (GMT+7)
Truyền thông Thái Lan đã cảnh báo bóng đá nước nhà sau khi HLV Philippe Troussier đặt mục tiêu giúp ĐT Việt Nam dự World Cup vào năm 2026.
Bình luận 0

Ông Philippe Troussier hiện là HLV trưởng ĐT U19 Việt Nam. Nhà cầm quân có biệt danh là “Phù thủy trắng” vẫn đảm nhiệm vai trò Giám đốc kỹ thuật của Trung tâm đào tạo trẻ PVF (vai trò trước khi ông dẫn dắt đội U19 Việt Nam) với nhiệm vụ cố vấn giúp bóng đá Việt Nam giành quyền dự World Cup.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn vào tháng trước, ông Philippe Troussier tiết lộ rằng mục tiêu của bóng đá Việt Nam là giành vé dự World Cup 2026, thời điểm giải đấu tăng số đội tham dự từ 32 lên thành 48 đội. Tuyên bố của “Phù thủy trắng” Philippe Troussier khiến truyền thông Thái Lan như ngồi trên đống lửa.

img

HLV Philippe Troussier

Trong một bài viết có tựa đề “Philippe Troussier đã công bố tham vọng World Cup của bóng đá Việt Nam, bóng đá Thái Lan hãy cảnh giác" vào hôm qua, tờ Siam Sports đã cảnh báo bóng đá nước nhà trước mục tiêu lịch sử của bóng đá Việt Nam.

“Sau khi nhận lời dẫn dắt ĐT U19 Việt Nam, ‘Phù thủy trắng’ Philippe Troussier đã công bố với truyền thông về tham vọng giúp ĐT Việt Nam giành quyền dự VCK World Cup trong 7 năm tới.

Mục tiêu trước mắt của 'Phù thủy trắng' là giúp U19 Việt Nam giành vé dự VCK giải U19 châu Á 2020. HLV Philippe Troussier đã có danh sách 65 cầu thủ và loại dần để lựa chọn những cầu thủ tốt nhất. Rất nhiều cầu thủ trong số này nằm trong kế hoạch dài hạn của ông Philippe Troussier với mục tiêu đưa Việt Nam đến World Cup trong 7 năm tới", trích bài viết của tờ báo thể thao nổi tiếng nhất Thái Lan.

Hiện tại đội U19 Việt Nam đang tập trung để chuẩn bị cho giải giao hữu Cúp Tứ hùng 2019 tại Bangkok, diễn ra từ ngày 10/10 đến 12/10/2019 và vòng loại giải U19 châu Á 2020 (diễn ra tại Việt Nam từ ngày 6/11 đến 10/11/2019).

Để chuẩn bị cho 2 giải đấu nói trên, HLV Philippe Troussier vừa loại 8 cầu thủ là thủ môn Lê Trung Tuấn, hậu vệ Lương Duy Cương, Nguyễn Đình Huyên, tiền vệ Đặng Ngọc Đức, Hoàng Văn Toản, Nguyễn Xuân Bình, tiền đạo Võ Nguyên Hoàng, Lê Văn Đô. Ngoài ra, nhà cầm quân người Pháp còn bổ sung 5 cầu thủ cho đội U19 là hậu vệ Nguyễn Thanh Khôi (HAGL), Nguyễn Nhật Minh (HAGL), Nguyễn Duy Triết (PVF), thủ môn Trần Tấn Lộc (Phố Hiến) và tiền đạo Đỗ Tấn Thành (PVF).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem