Báo Trung Quốc đặt dấu hỏi khó tin về ĐT Việt Nam

Thứ sáu, ngày 16/07/2021 06:10 AM (GMT+7)
Báo chí Trung Quốc đang dành sự quan tâm lớn đến các đối thủ ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022, đặc biệt là ĐT Việt Nam.
Bình luận 0

Lá thăm may rủi đã đưa ĐT Việt Nam xếp chung bảng I nơi có các đội bóng Nhật Bản, Australia, Saudi Arabia, Trung Quốc và Oman. Vào tháng 9, chiến dịch vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á sẽ diễn ra.

Lúc này, truyền thông báo chí các nước đang xem xét rất kỹ và có những bài viết đáng chú ý về thầy trò HLV Park Hang-seo. Mới đây, tờ Sina (Trung Quốc) đã có bài viết với tiêu đề:

"Lại khiêu khích! CĐV Việt Nam đang chờ màn tiếp đón ĐT Trung Quốc ở SVĐ Mỹ Đình và họ coi việc đánh bại ĐT Trung Quốc còn quan trọng hơn một tấm vé đến VCK World Cup".

Ký giả Wang Xing viết trong phần mở đầu về việc ĐT Việt Nam cùng chung bảng với ĐT Trung Quốc khiến CĐV nước này phấn khích quá mức và háo hức với cuộc đối đầu này.

Báo Trung Quốc đặt dấu hỏi: ĐT Việt Nam "gian lận tuổi?" - Ảnh 1.

Trước sự chờ đợi của CĐV Việt Nam, người hâm mộ Trung Quốc đã có phản hồi. Xét khách quan, khả năng vào VCK World Cup của ĐT Việt Nam không cao. Cũng trong bài viết, tờ Sina đặt ra nghi vấn về chuyện gian lận tuổi từng xảy ra với bóng đá Việt Nam. 

Bài viết có đoạn: "Mặc dù bóng đá Việt Nam từng giành nhiều thành tích trong thời gian qua, như việc giành Á quân châu Á ở giải đấu trẻ, nhưng một số nguồn tin cho rằng dường như đã có tình trạng gian lận tuổi xảy ra với tuyển thủ Việt Nam. Nếu chúng ta tìm hiểu kỹ về bóng đá Việt Nam, tình trạng này hoàn toàn có thể xảy ra".

Theo lịch, trận lượt đi giữa ĐT Trung Quốc gặp ĐT Việt Nam sẽ diễn ra ngày 7/10 (tại Trung Quốc). Sau đó, trận lượt về sẽ diễn ra tại Mỹ Đình ngày 1/2/2022 ( tức mùng 1 Tết Nguyên Đán).


L.N (Theo Sports442)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem