Bảo vệ, phát triển hoa trà mi

Võ Khắc Dũng Thứ bảy, ngày 02/08/2014 05:13 AM (GMT+7)
Sở KHCN Lâm Đồng vừa tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học “Điều tra, sưu tập và nhân giống các loài trà mi ở Lâm Đồng” do Trường Đại học Đà Lạt chủ trì thực hiện. 
Bình luận 0

Tại buổi nghiệm thu, các nhà khoa học thực hiện đề này nêu kiến nghị: Chuyển giao kết quả nghiên cứu cho các đơn vị chủ rừng, các doanh nghiệp để có phương pháp bảo vệ, phát triển các loài trà mi. Đầu tư, hoàn thiện vườn sưu tập trà mi. Hoàn thiện nhân giống và nhân giống các loài quý hiếm, có tính nguy cấp cao”.

Hiện Lâm Đồng có 21 loài hoa trà mi bản địa; trong đó, đã thu mẫu và tư liệu hóa được 11 loài; cùng đó là 14 loài trà mi nhập nội. Theo các nhà khoa học, hầu hết các loài trà mi ở Lâm Đồng đều đang trong tình trạng nguy cấp và rất nguy cấp.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem