Bắp Nữ hoàng đỏ
-
Khát vọng làm giàu trên quê hương, sau khi tốt nghiệp thủ khoa trường Đại học Nông lâm TP.HCM, cô gái trẻ Nguyễn Phan Ngọc Anh đã về quê ở phường Phước Mỹ, TP Phan Rang-Tháp Chàm (Ninh Thuận) trồng giống bắp tím mới lạ.
-
Ngô nữ hoàng đỏ có cách ăn khá độc đáo, vì đây là giống ngô đầu tiên tại Việt Nam có thể ăn sống mà không cần phải hấp hay luộc chín như các giống bắp khác. Loại ngô này cũng có giá thành khá đắt đỏ, chính vì thế trồng loại ngô này có thể mang lại lợi ích kinh tế khá cao.
-
Hay tin "siêu thị" nông dân mở cửa, có người chạy cả chục cây số, từ quận 4 sang Bình Thạnh để mua hàng. Thanh long, cam Canh... vừa mở bán đã “cháy hàng”. Nhiều loại quả khác như bưởi da xanh Măng Đen, bắp Nữ Hoàng ăn sống cũng hút khách...
-
Với 8 sào đất trồng bắp "Nữ hoàng đỏ” theo hướng nông nghiệp hữu cơ, anh nông dân Ngô Đình Trí (xã Bảo Quang, TP.Long Khánh, tỉnh Đồng Nai) thu về hơn 200 triệu đồng/năm.
-
Tốt nghiệp ngành kỹ sư xây dựng năm 2017, nhưng Phạm Văn Duy Phương (sinh năm 1994, ngụ xã Bình Long, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) không gắn bó với nghề mình đã học, trở về quê thực hiện ước mơ cháy bỏng là làm nông nghiệp sạch. Để biến sở thích của bản thân thành hiện thực, Duy Phương đã tự mình tìm hiểu kỹ thuật và bắt tay vào canh tác giống bắp nữ hoàng đỏ, một giống bắp khá mới lạ tại địa phương
-
Giống bắp Nữ hoàng đỏ xuất xứ từ Thái Lan từng làm điên đảo cộng đồng mạng. Giống bắp này có thể ăn sống, làm rau, salad hoặc ăn như một loại trái cây. Giống bắp Nữ hoàng đỏ đang được triển lãm và bán tại Hội nghị kết nối cung cầu 2019 (TP. HCM), thu hút rất đông khách tham quan, mua thử.
-
Hơn một tháng nay, loại bắp ngọt có tên “Nữ hoàng đỏ” giống nhập từ Thái Lan đang tạo nên cơn sốt cho cả người trồng lẫn người tiêu dùng tại Việt Nam.
-
Bắp có màu đỏ tím, hạt chắc, ngon, giòn. Bắp có tên là Nữ Hoàng Đỏ được trồng trên đất gia đình ông Đoàn Văn Tỏa (ấp Lương Phú C, xã Lương Hòa Lạc, huyện Chợ Gạo- Tiền Giang) cho năng suất từ 12- 14 tấn/ha, mang lại thu nhập gần 100 triệu/năm.