Barca đừng trêu vào người có tiền!

Thứ năm, ngày 18/07/2013 18:57 PM (GMT+7)
"Nếu Barca không từ bỏ tham vọng chiêu mộ Thiago. Chúng tôi có thể tái khởi động những kế hoạch theo đuổi các ngôi sao của họ như Messi, Iniesta và Xavi", Chủ tịch PSG, Nasser Al-Khelaifi dằn mặt đội chủ sân Nou Camp.
Bình luận 0
Trong kế hoạch nâng cấp hàng thủ, Barcelona coi Thiago Silva là mục tiêu chuyển nhượng số 1. Thế nên, kể từ khi thị trường chuyển nhượng mùa hè 2013 mở cửa đến nay, họ luôn tìm cách tiếp cận trung vệ người Brazil, bất chấp sự ngăn trở của PSG. Gần đây, Thiago Silva có vẻ đã ngã lòng với những lời mời từ Barcelona.

Barcelona vẫn đang theo đuổi Thiago Silva

Barcelona vẫn đang theo đuổi Thiago Silva

Phía PSG tất nhiên chẳng vui với điều đó. Ngoài tìm mọi cách giữ chân đội trưởng của mình, đội bóng thành Paris còn không ngừng gửi những lời cảnh báo đanh thép đến phía đối tác xứ Catalan. Đích thân Chủ tịch Nasser Al-Khelaifi vừa lên tiếng khẳng định, nếu Barcelona vẫn cố tình theo đuổi Thiago Silva, phía PSG sẽ không ngại ngần phản đòn bằng cách tung tiền lôi kéo Messi, Iniesta và Xavi.

“Thiago sẽ ở lại với chúng tôi. Anh ấy sẽ tham dự trận tranh Siêu cúp Pháp với Bordeaux vào 3.8 tới. Cậu ấy còn bản hợp đồng 4 năm với CLB, luôn cảm thấy hài lòng với mọi thứ và vì thế Barcelona đừng mong mang cầu thủ này rời khỏi nơi đây. Chúng tôi sẽ không nhận bất cứ đề nghị nào cả”, Al-Khelaifi tuyên bố đanh thép.

“Nếu Barcelona vẫn không từ bỏ tham vọng. Chúng tôi có thể tái khởi động những kế hoạch theo đuổi các ngôi sao của họ. Điển hình như Messi, Iniesta và Xavi. Bạn biết đấy, chúng tôi có thể làm mọi thứ, nhất là trong thời buổi bóng đá hiện nay. Cả 3 đều là những mục tiêu ưa thích”, vị Hoàng thân người Qatar cảnh báo.

Al-Khelaifi tính chuyện mua bộ 3 ngôi sao của Barcelona nếu bị mất Thiago Silva

Al-Khelaifi tính chuyện mua bộ 3 ngôi sao của Barcelona nếu bị mất Thiago Silva

Theo định giá trên thị trường hiện giờ, Messi có giá khoảng 250 triệu euro; Iniesta vào khoảng 200 triệu euro; Xavi là 80 triệu euro. Nghĩa là, tổng giá trị của cả 3 rơi vào khoảng 530 triệu euro. Một số tiền khổng lồ nhưng như thế không có nghĩa nó có thể làm khó Al-Khelaifi và giới Hoàng tộc Qatar.

Với tổng số tài sản lên tới 20 tỉ USD, một khi bị chạm vào lòng tự ái, Al-Khelaifi có thể mua cả Barcelona, chứ đừng nói bỏ 530 euro để thâu tóm bộ 3 ngôi sao xuất sắc nhất tại sân Nou Camp. Có lẽ đội bóng xứ Catalan nên nghiêm túc lắng nghe những lời cảnh báo từ Al-Khelaifi và xem xét ngừng kế hoạch lôi kéo Thiago Silva. “Cố đấm ăn xôi” có khi lại “mất cả chì lẫn chài”!

Tùng Lâm (Tùng Lâm)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem