Barca nhẹ nhàng hạ Man City, Dortmund “quỵ ngã” trước Juve

Hữu Tuấn Thứ tư, ngày 25/02/2015 06:49 AM (GMT+7)
Ở 2 trận đấu trong khuôn khổ lượt đi vòng knock-out Champions League diễn ra rạng sáng nay, Barcelona đã nhẹ nhàng đánh bại Man City với kết quả 2-1. Trong khi đó, Dortmund cũng thất bại trước Dortmund với kết quả tương tự.
Bình luận 0
Suarez lập cú đúp giúp Barca “bắn hạ” Man City

Phải thi đấu trên sân khách nhưng Barca vẫn nhập cuộc rất tự tin và liên tục vây hãm khung thành đội chủ nhà Man City. Sau một số cơ hội bị bỏ lỡ, gã khổng lồ xứ Catalan đã có được bàn mở tỷ số sau pha dứt điểm cận thành của Luis Suarez ở phút 16.

Bàn mở tỷ số của Suarez giúp các cầu thủ Barca thi đấu tự tin và hưng phấn hơn. Phút 30, Jordi Alba có đường căng ngang trong vòng cấm để Suarez băng vào dứt điểm cận thành đưa bóng khẽ chạm mép trong cột dọc rồi đi thẳng vào lưới trong sự bất lực của thủ thành Joe Hart.

img

Suarez chính là người hùng của Barca.

Sang hiệp hai, Man City buộc phải dồn toàn lực lên để tấn công. Mãi tới phút 69, đội bóng vùng Eastland mới có được bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-2 nhờ khoảnh khắc tỏa sáng của tiền đạo Sergio Aguero.

Thế nhưng, tới phút 74, Man City lại gặp bất lợi về quân số khi Gael Clichy phải nhận thẻ vàng thứ hai sau pha phạm lỗi với Dani Alves. Do phải thi đấu thiếu người nên Man City đã không thể đảo ngược được tình thế.

Thậm chí, nếu Lionel Messi thực hiện thành công quả phạt đền ở phút 90+4, tỷ số trận đấu đã là 3-1 cho Barcelona. Tuy nhiên, chiến thắng 2-1 ngay trên sân Etihad cũng giúp Blaugrana mở toang cánh cửa vào chơi ở vòng tứ kết.

Juve nhọc nhằn đánh bại Dortmund


img

Juve có được chút lợi thế trước trận lượt về.

Với quyết tâm giành chiến thắng nhằm tạo đà tâm lý thuận lợi trước trận lượt về trên đất Đức, Juventus đã chủ động tràn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài Antonio Miguel Mateu Lahoz. 

Phút 16, Alvaro Morata thực hiện pha đi bóng từ bên cánh trái xâm nhập vòng cấm trước khi dứt điểm khiến thủ môn Roman Weidenfeller phải đẩy bóng ra. Ngay lập tức, Carlos Tevez đã băng vào dứt điểm cận thành, mở tỷ số cho Juve.

Đáng tiếc là lợi thế dẫn bàn của Bianconeri chỉ duy trì được vỏn vẹn 4 phút. Xuất phát từ tình huống trượt chân của Giorgio Chiellini, Marco Reus dẫn bóng tới sát vòng cấm trước khi dứt điểm lạnh lùng hạ gục thủ môn Gianluigi Buffon, gỡ hòa 1-1 cho Dortmund.

Những tưởng, hiệp thi đấu thứ nhất sẽ khép lại với tỷ số hòa 1-1, thì tới phút 43, Paul Pogba thực hiện đường căng ngang tầm thấp từ bên cánh trái vào trong vòng cấm để Alvaro Morata dứt điểm cận thành, tái lập thế dẫn bàn cho Lão bà.

Sau giờ giải lao, Juve chủ động lùi sâu về phần sân nhà để bảo toàn cách biệt. Bên kia chiến tuyến, Dortmund nỗ lực dâng cao để tấn công nhưng không mang lại hiệu quả. Vì vậy, trận đấu đã khép lại với chiến thắng 2-1 nghiêng về đương kim vô địch Serie A.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem