Bắt bóng kiểu "kính biếu", De Gea nhận "bão chỉ trích"

Thứ hai, ngày 20/07/2020 11:10 AM (GMT+7)
Với nhiều CĐV M.U, trận đấu 'thảm họa' trước Chelsea ở FA Cup là giọt nước làm tràn ly khiến niềm tin dành cho David de Gea đã trở nên cạn kiệt.
Bình luận 0

Ở thất bại 1-3 trước Chelsea ở bán kết FA Cup vừa diễn ra, David de Gea trở thành tâm điểm chú ý với màn trình diễn vô cùng thảm họa. Ngay sau hiệp một, thủ thành 29 tuổi đã bị cổ động viên đặt dấu hỏi khi để Olivier Giroud ghi bàn từ tình huống dứt điểm góc hẹp có phần đơn giản.

Tuy nhiên, thảm họa thực sự lại đến ngay đầu hiệp hai trong pha nhân đôi cách biệt từ cú sút tưởng chừng không có gì nguy hiểm của Mason Mount.

Bắt bóng kiểu "kính biếu", De Gea nhận "bão chỉ trích" - Ảnh 1.

Sự thất vọng của De Gea sau khi bắt bóng vụng về và để lọt lưới từ cú sút xa của Mount

Chưa dừng lại ở đó, ngày thi đấu "ác mộng" đối với De Gea còn chứng kiến pha đá phản lưới nhà từ chân Harry Maguire vào phút 74. Dù Bruno Fernandes rút ngắn tỷ số trên chấm phạt đền phút 85, nhưng chừng đó là không đủ để M.U đi tiếp.

Trên MXH, người hâm mộ M.U bị coi là "hết thời", khi liên tục cho thấy phong độ đi xuống suốt thời gian qua, thay vì đóng vai một người gác đền đáng tin cậy trước khung gỗ.

Bất chấp việc có hợp đồng tới năm 2023, tương lai của David de Gea tiếp tục được đặt hàng loạt dấu hỏi.

Kể từ sau World Cup 2018, tần suất mắc lỗi của anh đã ngày một gia tăng trong suốt hai mùa giải qua.

Thêm vào đó, với việc Dean Henderson gây ấn tượng mạnh trong màu áo Sheffield United, vị trí số 1 trong khung gỗ M.U được dự đoán sẽ có nhiều biến động ở mùa tới.

PV (GOAL/VN)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem