Ngày 5/12, Sở Xây dựng Đà Nẵng cho biết, vừa có văn bản về việc chấn chỉnh hoạt động đăng tải thông tin mở bán bất động sản chưa đủ điều kiện đưa vào kinh doanh.
Miền quê Hòa Vang (Đà Nẵng) thời gian gần đây náo loạn bởi các nhóm môi giới "Cò" bất động sản. Giới "cò" đã tạo nên những điểm nóng về giá cả, quy hoạch và chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại Hòa Vang.
Dù dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp nhưng giao dịch bất động sản trên địa bàn TP.Đà Nẵng vẫn diễn ra sôi động. Ngân sách TP.Đà Nẵng đã thu được số tiền không nhỏ từ việc thu thuế, phí liên quan hoạt động này.
Ngày 14/4, UBND quận Liên Chiểu (TP.Đà Nẵng) cho biết, đơn vị đã có công văn gửi Chủ tịch UBND các phường về việc tháo dỡ lều quán, container, ki ốt giao dịch bất động sản trái phép.
"Chủ đầu tư các dự án bất động sản, các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản ở Đà Nẵng chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật khi để xảy ra sai phạm trong việc đầu tư xây dựng dự án, kinh doanh bất động sản tại dự án"
Về thông tin cho rằng "giá đất nền Đà Nẵng đang tăng nhanh", tạo dư luận xã hội và khiến các nhà đầu tư băn khoăn trong những ngày qua, Sở TN&MT TP.Đà Nẵng đã đưa ra số liệu chính thức.
Thời gian gần đây, dư luận tại Đà Nẵng rộ lên thông tin, giá đất tại địa phương này sẽ được điều chỉnh năm 2021. Đồng thời, trên nhiều website về bất động sản, giá đất tại Đà Nẵng bỗng dưng tăng vọt so với trước Tết.
Trong khi giá đất nông nghiệp ở nhiều nơi liên tục "sốt" thì tại Đà Nẵng, giá đất nông nghiệp hiện đang "chìm nghỉm". Chỉ cần vài trăm triệu là có ngay mảnh đất nông nghiệp vuông vắn, có sổ đỏ, thậm chí còn được trả góp theo tháng.