Bất động sản khu công nghiệp
-
Theo dữ liệu Dân Việt, hiện cổ đông lớn nhất của Tổng công ty IDICO (IDC) là CTCP Tập đoàn SSG - doanh nghiệp sở hữu nhiều bất động sản lớn. Hiện IDC được đánh giá là đại gia khu công nghiệp khi đang quản lý, đầu tư 10 khu công nghiệp với tổng số vốn đầu tư khoảng 700 triệu USD.
-
Mới đây, CTCP Chứng khoán SSI (SSI Research) công bố báo cáo cập nhật ngành bất động sản khu công nghiệp với chủ đề "Điểm sáng mới từ chuyển đổi đất trồng cây cao su sang khu công nghiệp".
-
Với diện tích sẵn sàng cho thuê lớn lên tới 677ha, IDICO có khả năng đảm bảo doanh thu cho thuê đất khu công nghiệp trong giai đoạn năm 2024-2025. Vì vậy, mã cổ phiếu IDC của Tổng Công ty IDICO trở nên hấp dẫn với các nhà đầu tư.
-
Phó thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký quyết định giảm 30% tiền thuê đất cho doanh nghiệp, hộ gia đình và cá nhân trong năm nay.
-
Nguồn cung bất động sản khu công nghiệp đã bắt đầu khan hiếm. Năm 2023, phân khúc này dự báo sẽ phải đối mặt với một số thách thức trong bối cảnh kinh tế toàn cầu bất ổn.
-
Theo SSI Research, năm 2023 có thể là một năm có nhiều thách thức hơn đối với các doanh nghiệp FDI tại Việt Nam do rủi ro suy thoái toàn cầu. Tuy nhiên, xu hướng chuyển dịch sản xuất từ Trung Quốc sang Việt Nam đang diễn ra sẽ là động lực tăng trưởng cho phân khúc bất động sản khu công nghiệp.
-
Theo các chuyên gia phân tích, nhu cầu thuê bất động sản khu công nghiệp sẽ tăng vào nửa cuối năm 2022 và năm 2023. Theo đó cổ phiếu bất động sản khu công nghiệp vẫn là nhóm được quan tâm. Các cổ phiếu có quỹ đất sẵn sàng cho thuê lớn như IDC, BCM , KBC, VGC...
-
Không chỉ bất động sản khu công nghiệp, triển vọng của thị trường bất động sản nói chung được đánh giá là tươi sáng và hưởng lợi từ nhiều từ nhiều dòng vốn lớn. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo rủi ro đối với nhà đầu tư, đặc biệt là những nhà đầu tư sử dụng đòn bẩy tài chính lớn.
-
Vượt qua những khó khăn do đại dịch Covid-19 và giá vật liệu tăng, “ông lớn” bất động sản khu công nghiệp, trong đó có Việt Phát đã tăng tốc, vượt Covid-19 thành công và sẵn sàng “làm tổ” cho “đại bàng”.
-
Với kỳ vọng cho sự bứt phá và phát triển bền vững hơn trong năm 2022, hoạt động của thị trường bất động sản khu công nghiệp tại vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc tiếp tục cho thấy sự ổn định. Bắc Ninh vẫn là điểm sáng của thị trường miền Bắc, dẫn đầu về nguồn cung và nhu cầu cho hoạt động công nghiệp.