Bắt khẩn cấp kẻ cung cấp 2 khẩu súng trong vụ bắn chết người ở Đồng Nai

Chủ nhật, ngày 03/07/2022 07:25 AM (GMT+7)
Ngày 2/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt khẩn cấp Huỳnh Thế Anh Hào, SN 2003, ngụ phường Long Bình, TP.Biên Hoà để điều tra về hành vi giết người…
Bình luận 0

Huỳnh Thế Anh Hào được xác định là đối tượng đã cung cấp 2 khẩu súng cho Dương Thanh Sang, SN 2004 và Châu Tuấn Kiệt, SN 2004, cùng ngụ ở TP Biên Hòa để đánh nhau với nhóm của Nguyễn Hữu Tịnh. Trong đó, Dương Thanh Sang là đối tượng đã dùng súng bắn chết anh Phan Lê Thanh Sang, SN  2005, ngụ phường Quang Vinh khi đang điều khiển xe máy lưu thông trên đường Nguyễn Ái Quốc, thuộc địa phận phường Tân Tiến, TP Biên Hòa vào rạng sáng ngày 27/6.

Bắt khẩn cấp kẻ cung cấp 2 khẩu súng trong vụ bắn chết người ở Đồng Nai - Ảnh 1.

Đối tượng Hào tại cơ quan Công an.

Sau khi gây án, Dương Thanh Sang và Châu Tuấn Kiệt đã đưa súng cho  Huỳnh Thế Anh Hào cất giấu. Cơ quan CSĐT đã thu hồi được 2 khẩu súng tự chế bắn đạn hoa cải, trong đó có 1 khẩu súng Hào ném xuống sông Đồng Nai, đoạn qua phường Hiệp Hòa, TP Biên Hòa và 1 khẩu súng Hào cất giấu tại bãi rác ở phường Long Bình.

Bắt khẩn cấp kẻ cung cấp 2 khẩu súng trong vụ bắn chết người ở Đồng Nai - Ảnh 2.

Khẩu súng tự chế do Hào cất giấu bị Công an thu giữ.

Trước đó, khám xét nơi ở của các đối tượng trong nhóm của Nguyễn Hữu Tịnh, Cơ quan CSĐT cũng đã thu được một khẩu súng ngắn cùng nhiều viên đạn. Đến nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt giữ 12 đối tượng trong cả 2 nhóm do Châu Tuấn Kiệt và Nguyễn Hữu Tịnh cầm đầu, thu giữ 3 khẩu súng cùng nhiều hung khí gây án.

Ngọc Sơn (Công an Nhân dân)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem