Bất lực trước Văn Lâm, “tội đồ” của ĐT Thái Lan ân hận nói gì?

Minh Tú Thứ tư, ngày 20/11/2019 11:10 AM (GMT+7)
Sau trận hòa 0-0 với ĐT Việt Nam ở SVĐ Mỹ Đình, hậu vệ tuyển Thái Lan là Theerathon Bunmathan đã lên tiếng xin lỗi NHM.
Bình luận 0

Vì bị treo giò nên Theerathon Bunmathan không đá ở trận Thái Lan thua Malaysia với tỷ số 1-2 vào ngày 14/11. Trở lại ở chuyến làm khách Việt Nam thuộc lượt trận thứ 5 bảng G vòng loại World Cup 2022, hậu vệ đang thi đấu ở Nhật Bản được kỳ vọng rất nhiều nhưng đã gây thất vọng.

Phút 27, “Voi chiến” được hưởng quả penalty sau pha phạm lỗi của Văn Hậu trong vòng cấm. Tuy nhiên, trên chấm 11m, Theerathon Bunmathan đã đá không thành công (bị Văn Lâm dùng chân cản phá), bỏ lỡ cơ hội chọc thủng lưới chủ nhà.

img

Theerathon Bunmathan xin lỗi NHM

Ngay sau khi trận đấu kết thúc, Theerathon Bunmathan đã ân hận nói lời xin lỗi trên mạng xã hội.

“Toàn đội đã chơi rất tốt, chỉ mình tôi mắc sai lầm. Tôi đã sút hỏng quả penalty. Tôi là người duy nhất phải chịu trách nhiệm về trận hòa này. Thay mặt toàn đội, tôi xin lỗi NHM”, trích thông điệp Theerathon Bunmathan đăn tải trên Facebook.

Trận hòa Việt Nam khiến Thái Lan mất vị trí thứ 2 bảng G vào tay Malaysia, đội đã đánh bại Indonesia với tỷ số 2-0 ở trận đấu tối qua. Hiện tại, với 8 điểm giành được, Thái Lan đứng thứ 3 bảng G, kém đội đầu bảng Việt Nam 3 điểm (8 so với 11) và kém đội đứng thứ 2 là Malaysia 1 điểm (8 so với 9).

Thái Lan hơn đội đứng thứ 4 là UAE 2 điểm (8 so với 6) nhưng đá nhiều hơn đối thủ này 1 trận. “Voi chiến” sẽ trở lại chiến dịch vòng loại World Cup 2022 ở trận tiếp đón Indonesia vào ngày 26/3/2020.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem