Bất ngờ: Thay tướng, HAGL luôn đổi vận

Tú Phạm Thứ ba, ngày 23/04/2019 19:10 PM (GMT+7)
Thật bất ngờ là sau mỗi lần thay tướng, CLB Hoàng Anh Gia Lai thường chơi rất tốt.
Bình luận 0

Ở 6 vòng đầu V.League 2019, HAGL đã để thua 4 trận. Sau thảm bại với tỷ số 0-3 trước Quảng Nam (23.4), HLV Dương Minh Ninh đã phải từ chức. Nhà cầm quân Hàn Quốc Lee Tae Hoon được bầu Đức bổ nhiệm thay thế.

img

Đây không phải lần đầu HAGL “thay ngựa giữa dòng”. Điều đáng nói, ở 2 lần gần nhất thay tướng trong mùa giải (tính từ khi lứa học viện HAGL – Arsenal JMG được sử dụng ở V.League), đội bóng phố Núi đều chơi khởi sắc.

Cụ thể, ở mùa giải 2015, dưới sự dẫn dắt của ông Guillaume Graechen, HAGL đã thi đấu rất bết bát và đối mặt với nguy cơ xuống hạng. Để cứu vãn tình thế, BLĐ đội bóng phố Núi đã bổ nhiệm HLV Nguyễn Quốc Tuấn thay thế nhà cầm quân người Pháp. Dưới trướng HLV Quốc Tuấn, HAGL đã chơi rất tốt, giành 10 điểm ở 5 vòng cuối cùng V.League (thắng 3 hòa 1 thua 1) qua đó trụ hạng thành công.

Tương tự ở mùa giải 2017, HAGL cũng chơi bết bát khiến bầu Đức phải thay tướng. Đội bóng phố Núi bổ nhiệm HLV Dương Minh Ninh thay ông Nguyễn Quốc Tuấn. Nhờ thay đổi này, HAGL đã lột xác, cũng giành 10 điểm (thắng 3 hòa 1 thua 1) ở những vòng cuối.

Cứ thay tướng là đổi vận. CĐV HAGL hy vọng HLV Lee Tae Hoon sẽ giúp đội bóng lột xác như những gì ông Nguyễn Quốc Tuấn và Dương Minh Ninh đã làm khi được chọn “chữa cháy” cho đội bóng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem