Bất ngờ với mục tiêu mà VFF đặt ra cho ĐTVN ở Asian Cup 2019

Thứ bảy, ngày 29/12/2018 15:10 PM (GMT+7)
Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), ông Lê Hoài Anh khẳng định, mục tiêu của đội tuyển Việt Nam tại Asian Cup 2019 chỉ là lọt vào vòng 16 đội với tư cách đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất
Bình luận 0

​Ở Asian Cup sắp tới, tuyển Việt Nam nằm ở bảng D cùng với Iran, Iraq và Y​emen. Trong số này, chỉ có Yemen là có vị trí đứng trong bảng xếp hạng FIFA thấp hơn chúng ta, trong khi 2 đối thủ còn lại đều được xem là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch, đặc biệt là Iran.

img

Chính vì lý do này, nhiều người đã không dám đặt niềm tin quá nhiều vào thành tích của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở giải đấu sắp tới dù chúng ta vừa mới vô địch AFF Cup. Chia sẻ về điều này, Tổng thư ký VFF, ông Lê Hoài Anh khẳng định:

"Chúng tôi đặt mục tiêu đội tuyển góp mặt tại vòng 16 đội với vị trí 1 trong 4 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất. Đây là mục tiêu phù hợp bởi các đối thủ tại bảng đấu đều khá mạnh."

"Iran đang đứng đầu châu Á. Họ vượt qua cả Hàn Quốc - đối thủ chúng ta thường rất vất vả mỗi khi đối đầu. Iraq xếp hạng 88 thế giới, hơn đội tuyển Việt Nam tới 12 bậc. Yemen yếu nhất trong 3 đội nhưng cũng là đối thủ đáng gờm. Bởi vậy, mục tiêu như trên theo chúng tôi là hợp lý", ông Lê Hoài Anh cho biết thêm.

Được biết, Asian Cup 2019 sẽ bắt đầu diễn ra từ ngày 5.1 đến ngày 1.2 tại UAE với sự tham gia của 24 đội tuyển quốc gia tại châu Á, chia làm 6 bảng đấu thi đấu vòng tròn tính điểm. 2 đội đứng đầu mỗi bảng cùng 4 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền lọt vào vòng loại trực tiếp. 

Hoàng Lưu (90min)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem