• Tháng 1.2016, ông Đinh La Thăng được Ban chấp hành T.Ư Đảng nhất trí cao bầu vào Bộ Chính trị. Sau đó 1 tháng, ông được cử giữ chức Bí thư Thành ủy TP.HCM nhưng chỉ hơn 1 năm sau, ông bị cho thôi chức Ủy viên Bộ Chính trị. Tối qua, 8.12, ông Thăng bị khởi tố, bắt tạm giam đề điều tra các sai phạm thời kỳ làm lãnh đạo tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.
  • Ông Đinh Mạnh Thắng đã bị cho miễn nhiệm vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Dầu khí Sông Đà vào tháng 4 năm nay.
  • Ông Đinh La Thăng, Nguyễn Xuân Sơn, Nguyễn Quốc Khánh cùng bị bắt về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
  • Do liên quan hai vụ án kinh tế lớn đang được điều tra khi là chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia - PVN, ông Đinh La Thăng đã bị khởi tố, bắt về tội Cố ý làm trái quy định về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. 
  • Cuối ngày 8.12, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã có quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Quốc Khánh, nguyên Chủ tịch HĐTV của PVN, ngay sau khi ông này bị khởi tố và bắt tạm giam cùng với ông Đinh La Thăng.
  • Ghi nhận của PV Dân Việt, từ 19h tới 21h tối nay, 8.12, sau khi thông tin ông Đinh La Thăng bị khởi tố và bắt tạm giam được công bố, cơ quan điều tra Bộ Công an đã có mặt tại nhà riêng của ông Đinh La Thăng để tiến hành khám xét.
  • Trao đổi với Dân Việt, một vị lãnh đạo Bộ Công an xác nhận, chiều nay 8.12, sau khi bị cho tạm đình chỉ Đại biểu Quốc hội, ông Đinh La Thăng, nguyên Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đã bị khởi tố và bắt tạm giam. Cũng trong buổi chiều, Bộ Chính trị đã đình chỉ sinh hoạt Đảng với ông Thăng.