Bầu Đức “dằn mặt” Công Phượng vì đòi sang Thai League

Lê Quyết (Tổng hợp) Chủ nhật, ngày 17/12/2017 10:30 AM (GMT+7)
Bầu Đức “dằn mặt” Công Phượng vì đòi sang Thai League, HLV Phan Thanh Hùng sắp dẫn dắt SHB Đà Nẵng?, Xuân Trường khiêm tốn khi nói về trận thắng U23 Thái Lan, Real dùng Bale “câu” Hazard, PSG ra “tối hậu thư” cho Emery, Real nhắm Conte thay Zidane, Ronaldo san bằng thành tích ghi bàn của Messi và Lewandowski…
Bình luận 0

Bầu Đức “dằn mặt” Công Phượng vì đòi sang Thai League

img

Sau trận tranh hạng 3 giải giao hữu M-150 giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan, tiền đạo Nguyễn Công Phượng đã bày tỏ mong muốn được chơi bóng ở Thai League. Thậm chí, còn có tin đồn “CP10” đã đạt được thỏa thuận với CLB Buriram United. Tuy nhiên, khi được hỏi về tương lai của “gà cưng”, ông chủ CLB HAGL - Đoàn Nguyên Đức lại tỏ ra khá hững hờ. “Tôi chưa nghe thông tin này và không biết xuất phát từ đâu. Nếu có thì thật sự tôi hoàn toàn không có ý kiến về việc này. Công Phượng muốn sang Thái Lan chơi bóng là chuyện của cậu ta. Việc Công Phượng muốn phát biểu gì thì cứ chia sẻ còn tôi không quan tâm. Cứ mặc kệ em nó đi”, ông Đức chia sẻ. Tuy chỉ là những lời nói mang tính không để tâm tới sự việc nhưng nó lại làm nhiều người liên tưởng tới việc bầu Đức đang “dằn mặt” Công Phượng.

Klopp mơ vô địch Champions League cùng Liverpool

HLV Jurgen Klopp đặt mục tiêu giành danh hiệu Champions League trong mùa giải năm nay cùng Liverpool. Tuy nhiên, nhà cầm quân người Đức lại thừa nhận rằng đội bóng của ông không thể cạnh tranh chức vô địch Premier League cùng Man City. Lần gần đây nhất mà đội bóng chủ sân Anfield vô địch Cúp C1 là từ mùa giải 2004-2005.

HLV Phan Thanh Hùng sắp dẫn dắt SHB Đà Nẵng?

img

Báo chí nước nhà đưa tin, Ban lãnh đạo SHB Đà Nẵng đang có kế hoạch mời HLV Phan Thanh Hùng ngồi lên “ghế nóng” của CLB thay HLV Lê Huỳnh Đức, người vừa nghỉ việc sau khi V.League 2017 kết thúc.

Xuân Trường khiêm tốn khi nói về trận thắng U23 Thái Lan

Tiền vệ đội trưởng Lương Xuân Trường khẳng định, việc U23 Việt Nam đánh bại U23 Thái Lan ở trận giao hữu vừa qua chưa thể nói lên được điều gì. Đồng thời, cầu thủ người Tuyên Quang cũng không muốn so sánh trình độ chuyên môn giữa các cầu thủ mà để giành cho các chuyên gia. 

Real dùng Bale “câu” Hazard

img

Tờ Don Balon đưa tin, Ban lãnh đạo Real Madrid sẵn sàng dùng tiền vệ Gareth Bale như một phần bản hợp đồng để thuyết phục Chelsea “nhả” tiền vệ Eden Hazard. Hiện “Kền kền trắng” đang quan tâm tới Hazard còn “The Blues” cũng nhắm mua Bale.

PSG ra “tối hậu thư” cho Emery

Báo chí Pháp đưa tin, Ban lãnh đạo PSG sẽ lập tức sa thải HLV Unai Emery nếu CLB này thua Real Madrid ở vòng 1/8 Champions League. Được biết, mục tiêu hàng đầu của đội bóng chủ sân Công viên các Hoàng tử mùa này là chức vô địch Champions League.

Real nhắm Conte thay Zidane

img

Tờ SunSport vừa gây sốc khi đưa tin, Real Madrid đã bất ngờ liệt tên HLV Antonio Conte vào danh sách các ứng cử viên tiềm năng để thay thế Zinedine Zidane vào cuối mùa giải 2017-2018. Thời gian gần đây cũng rộ lên tin đồn Chelsea sẽ sa thải nhà cầm quân người Italia nếu đội bóng chủ sân Stamford Bridge bị loại ở vòng 1/8 Champions League.

Guardiola hết lời ca ngợi De Bruyne

HLV Pep Guardiola đã hết lời ca ngợi cậu học trò Kevin De Bruyne sau khi chứng kiến anh tỏa sáng trong trận Man City thắng Tottenham 4-1 hồi rạng sáng nay. “Tôi cảm ơn tất cả các học trò của mình, đặc biệt là De Bruyne bởi cậu ấy là một trong những cầu thủ tài năng nhất. Bạn có thể chứng kiến cách cậu ấy di chuyển không bóng. De Bruyne là dẫn chứng điển hình cho những cầu thủ trẻ, những tài năng trong học viện của chúng tôi. Khi họ theo dõi cậu ấy thi đấu, cách di chuyển và khả năng chiến đấu vì trái bóng, đó là những bài học tuyệt vời nhất. Kevin giúp chúng tôi trở thành một CLB lớn hơn trong tương lai. Về hiệu suất ngày hôm nay của cậu ấy, tôi không có từ gì để mô tả”, Guardiola nhận xét.

Ronaldo san bằng thành tích ghi bàn của Messi và Lewandowski

img

Pha lập công vào lưới Gremio tại trận chung kết Club World Cup 2017 hồi rạng sáng nay không chỉ góp phần giúp Real Madrid vô địch giải đấu này mà còn giúp siêu sao Cristiano Ronaldo san bằng thành tích ghi bàn trong năm 2017 của tiền đạo Lionel Messi (Barcelona) và Robert Lewandowski (Bayern Munich). Cụ thể, cả 3 đều có 53 bàn thắng.

M.U nhận tin “sét đánh” từ Fellaini

Theo tờ Telegraph, tiền vệ Marouane Fellaini sẽ phải nghỉ thi đấu tới hết năm 2017 vì chấn thương đầu gối của anh đã chuyển biến theo chiều hướng xấu. Hồi tháng 10 vừa qua, tuyển thủ Bỉ đã buộc phải nghỉ thi đấu 4 tuần vì tổn thương dây chằng khi thực hiện nghĩa vụ quốc gia. Tuy nhiên, ngôi sao 30 tuổi đã trở lại sớm vì M.U thiếu vắng một loạt tiền vệ trung tâm khi Paul Pogba và Michael Carrick phải nghỉ thi đấu. Chính vì vậy, chấn thương của anh đã nặng lên khá nhiều sau khi cố gắng nén đau để ra sân.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem