Bầu Đức hé lộ việc làm Trưởng đoàn U19 Việt Nam

Thứ ba, ngày 23/09/2014 15:10 PM (GMT+7)
Ông bầu yêu bóng đá muốn thầy trò HLV Guillaume Graechen tự tin ở bảng đấu có nhiều đối thủ mạnh.
Bình luận 0

Bầu Đức lần đầu tiên ngồi ghế trưởng đoàn U19 Việt Nam tại một giải đấu. Ông bầu lúc nào cũng tất bật việc kinh doanh này quyết định kề vai sát cánh cùng các cầu thủ trẻ tại vòng chung kết U19 châu Á diễn ra đầu tháng 10 tới. Trước đó, vị Phó chủ tịch VFF từng được “nài nỉ” ngồi ghế trưởng đoàn U23 Việt Nam hay đội tuyển quốc gia.

img

Bầu Đức muốn ở bên cạnh để động viên chia sẻ cùng U19 Việt Nam tại giải đấu quan trọng. Ảnh: TN.

Bầu Đức giải thích ông không ham chức tước mà muốn các cầu thủ trẻ có thêm sự tự tin, “chơi tới bến” trước các đối thủ hàng đầu châu lục. Nhìn lại lịch sử nhiều đội tuyển Việt Nam trước đây, ông lo ngại các cầu thủ có thể mất tự tin khi rơi vào bảng đấu gặp toàn đối thủ sừng sỏ, ít nhất là về tên tuổi.

Ông Đức vẫn thường được các cầu thủ ở học viện HAGL gọi là “ba Đức” bởi tình cảm đặc biệt mà ông dành cho họ. Suốt 7 năm qua, ông bầu nổi tiếng yêu bóng đá này luôn theo sát sự trưởng thành của lứa U19. Ngoài việc nhắc nhở, chỉ bảo cầu thủ về thái độ trên sân, ngoài đời, ông còn lấy chính những bài học xương máu của mình trên thương trường để tâm sự với toàn đội. Vì vậy, sự có mặt của ông ở giải đấu lớn sẽ giúp các cầu thủ thêm tự tin. 

Ngồi ghế trưởng đoàn, bầu Đức cũng không ngần ngại bày tỏ thẳng quan điểm: Tiền thưởng nếu có sẽ dành cho các cầu thủ chứ không có người nào khác nhảy vào để ăn theo cùng chia thưởng. Phó chủ tịch VFF phụ trách tài chính nhắc đến chuyện này bởi lâu nay, tiền thưởng của đội thường chia cho cầu thủ và nhiều vị trí khác trong đội. Nhưng hiện tại, bầu Đức muốn thay đổi tư duy cũ. Như tại giải U19 vừa qua, một tỷ đồng tiền thưởng của đội được ông và VFF chuyển thẳng hết cho cầu thủ, các thành viên khác nhận khoản tiền khác từ VFF.  

Tuy nhiên, ông Đức khẳng định việc thưởng chỉ thực hiện sau các giải đấu. Từng là người bạo tay thưởng nóng và nhận không ít cay đắng, bầu Đức quá hiểu việc "chơi với tiền" chỉ có hại nhiều hơn nên ông muốn “thi đấu vì màu cờ sắc áo trước, thi đấu cống hiến thì không ai để cầu thủ thiệt thòi”. 

Tại vòng chung kết U19 châu Á tới đây, U19 Việt Nam nằm ở bảng C được đánh giá rất khó khăn với các tên tuổi U19 Nhật Bản, U19 Hàn Quốc và U19 Trung Quốc. Ở hai trận đầu vào ngày 9 và 11.10, thầy trò HLV Guillaume Graechen sẽ gặp Hàn Quốc và Nhật Bản tại Nay Pyi Taw, sau đó chỉ 48 giờ sau phải di chuyển quãng đường khoảng 350km để tới Yangon thi đấu trận cuối với U19 Trung Quốc. Bầu Đức quyết định thuê máy bay để giúp đội chủ động di chuyển, tiết kiệm sức ở lượt trận cuối.

Hiện nay, thầy trò HLV Guillaume Graechen tích cực tập luyện tại Hàm Rồng (Pleiku, Gia Lai). Nhìn chung, chấn thương của một vài cầu thủ phục hồi tốt. Ngày 5/10, U19 Việt Nam sẽ lên đường sang Myanmar dự vòng chung kết châu Á. Sau giải, dự kiến các cầu thủ thuộc học viện HAGL tới Cần Thơ tham dự giải U21 quốc tế. Tháng 12, những cầu thủ vừa trúng tuyển vào trường đại học Sư phạm TDTT TP HCM đại diện cho Việt Nam dự giải sinh viên Đông Nam Á. Năm 2015, các cầu thủ dự V.League trong màu áo CLB HAGL.

(Theo Ngôi Sao)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem