Bầu Đức khiến ĐNÁ rúng động, trả Kiatisak... 20 cây vàng/tháng!

Hưng Lê Thứ ba, ngày 24/11/2020 11:10 AM (GMT+7)
Năm 2001, Bầu Đức đã khiến toàn bộ bóng đá Đông Nam Á phải bất ngờ và tạo nên lịch sử hào hùng cho CLB HAGL.
Bình luận 0

Kiatisak Senamuang là huyền thoại bóng đá Thái Lan, khi sở hữu thành tích ghi bàn cực kì ấn tượng với 251 pha lập công sau 339 trận. Cựu danh thủ sinh năm 1973 đã nổi danh khắp Đông Nam Á từ những năm đầu tiên của thế kỷ 21.

Danh tiếng là vậy, nhưng Kiatisak Senamuang đã khiến bóng đá Thái Lan hay thậm chí cả Đông Nam Á phải sốc khi quyết định gia nhập một đội bóng Hạng Nhất tại Việt Nam là Hoàng Anh Gia Lai.

Bầu Đức khiến ĐNÁ rúng động, rả Kiatisak... 20 cây vàng/tháng!  - Ảnh 1.

Bầu Đức từng khiến Đông Nam Á rúng động khi bỏ ra rất nhiều tiền để chiêu mộ Kiatisak.

HAGL của hiện tại là một trong những CLB tên tuổi và sở hữu nhiều fan hâm mộ nhất Việt Nam, nhưng ở thời điểm năm 2001 họ chỉ là một đội bóng vô danh vừa được Bầu Đức tiếp quản từ Sở VH-TT-DL Gia Lai.

Bầu Đức từng chia sẻ: "Khoảng năm 2000 nói đến Kiatisak, cả Đông Nam Á ai chẳng biết. Anh ta là chân sút mà đội bóng nào trong khu vực cũng muốn có. Nhưng lúc ấy, đến cả Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cũng chẳng dám mơ chứ đừng nói gì đến các đội bóng đang thi đấu ở V.League, và càng không thể nói đến HAGL, một cái tên vô danh ở tận núi rừng Tây Nguyên đang chơi ở hạng Nhất không mấy ai biết đến.

Nhưng lúc đó tôi nghĩ khác. Tại sao mình có tiền, có khả năng thuyết phục lại không thử một phen. Được hay không được, thử mới biết. Tuy nhiên báo chí vào cuộc rầm rộ, nghĩ tôi nổ để PR, chính quyền địa phương cũng không ngớt lời khuyên ngăn. Họ nói là tôi chơi ngông".

Báo chí và người hâm mộ Thái Lan cũng đồng loạt lên tiếng phản đối thương vụ này, bởi không thể có chuyện tượng đài sống của bóng đá xứ 'Chùa vàng' lại đến chơi cho đội Hạng Nhất tại Việt Nam. Truyền thông Thái Lan đã liên tục đăng tải nhiều bài viết với tiêu đề "Hoàng Anh là đội nào? Gia Lai ở đâu?".

Đúng thật, ban đầu Kiatisak Senamuang rất 'lì đòn' và không hồi âm những fax hay email từ Hoàng Anh Gia Lai. Nhưng sự quyết tâm của Bầu Đức đã khiến 'Zico Thái' siêu lòng và ngồi vào bàn đàm phán.

Ông chủ đội bóng Phố Núi chịu chơi đến mức soạn sẵn hợp đồng, để trống ô tiền lương tuyên bố trả cho Kiatisak mức lương cao hơn các đối thủ 20% cùng nhiều chế độ đãi ngộ như biệt thự, xe Mercedes...

Tuy nhiên, huyền thoại của bóng đá Thái Lan khi đó đã không tin những gì Bầu Đức nói và hỏi lại 'ông lấy đâu ra tiền để trả lương cho tôi?'. Ngay lập tức, ông chủ HAGL điện về Việt Nam yêu cầu bộ phận tài chính chuyển 2 năm tiền lương vào tài khoản của 'Zico Thái'.

Chính xác thời điểm đó Bầu Đức đã trả cho Kiatisak mức lương 7.000 USD/tháng. Bây giờ 7.000 USD là con số không lớn nhưng 19 năm về trước lại là con số khổng lồ, chưa cầu thủ nào ở Đông Nam Á đạt được. Để dễ hình dung, cũng năm 2001, tiền đạo Lê Huỳnh Đức được CLB Lifan Chongquin (Trùng Khánh Lực Phàm) ở giải VĐQG Trung Quốc mượn về từ CA TPHCM và trả mức lương 1.500 USD/tháng.

Năm 2002, khi CA TPHCM chuyển giao cho Ngân hàng Đông Á, Lê Huỳnh Đức nhận được mức lương kỷ lục Việt Nam là 25 triệu đồng/tháng – tương đương 1.600 USD vào thời điểm đó.

Bởi vậy mức lương 7.000 USD/tháng của Kiatisak của 19 năm trước nếu tính theo mức độ trượt giá phải tương đương hơn 600 triệu (30.000 USD) vào thời điểm hiện nay.

Một lượng vàng SJC cuối năm 2001 là 5,2 triệu đồng, 1 USD đổi được 15.400 VND (số liệu Vietcombank), nên mức lương của Kiatisak quy đổi vào khoảng 105 triệu đồng, tức ... 20 cây vàng/tháng!

Về HAGL, Kiatisak chơi cùng những Trịnh Duy Quang, Nguyễn Văn Đàn, thủ môn Trần Quốc Tuấn, tiền đạo Dương Minh Ninh, Chu Ngọc Cảnh... ở giải Hạng Nhất 2001/2002 và giành được vé lên V.League.

Sau đó, bầu Đức liên tiếp mang về những ngôi sao Thái Lan khác là Chukiat, Dusit, Sakka cùng nhiều cầu thủ nội chất lượng như Nguyễn Hữu Đang, Sỹ Hùng, Nguyễn Văn Hạnh, Nguyễn Mạnh Dũng, Phi Hùng, Phạm Minh Đức, Nguyễn Việt Thắng, Ngô Quang Trường... để tạo nên "Dream Team" với 2 chức vô địch V.League 2003, 2004.

Sự xuất hiện của Kiatisak đã tạo nên lịch sử hào hùng cho đội bóng Phố Núi. Cho tới thời điểm hiện tại, đó vẫn là 2 lần vô địch duy nhất của HAGL tại giải quốc nội. Chia sẻ với báo chí, bầu Đức tuyên bố, có Kiatisak, HAGL vẫn chỉ đá cho vui tại V.League. Thế nhưng, nhà cầm quân người Thái Lan này thì không nghĩ vậy. Ông đặt mục tiêu cùng đội bóng phố Núi dự AFC Champions League trong tương lai, mà muốn làm được điều này, buộc phải vô địch giải đấu số 1 Việt Nam.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem