Bầu Đức tiến cử người kiếm 200 tỷ đồng/năm cho VFF

Nhật Trường (tổng hợp) Thứ sáu, ngày 21/06/2019 06:10 AM (GMT+7)
Trước những quan ngại rằng khi bầu Đức ngừng hỗ trợ việc trả lương cho HLV Park Hang-seo, LĐBĐ Việt Nam (VFF) sẽ gặp khó trong quá trình gia hạn với nhà cầm quân này, khi mà mức lương trong bản hợp đồng mới có thể lên tới 50.000 USD/năm. Trước vấn đề này, bầu Đức đã tiến cử người có thể mang về 200 tỷ đồng/năm cho VFF.
Bình luận 0

Trước khi bầu Đức rút khỏi VFF, ông muốn làm điều tốt đẹp cho bóng đá Việt Nam. Đó là việc mời HLV Park Hang-seo về để ngồi vào vị trí mà HLV Nguyễn Hữu Thắng để lại. Thậm chí, nhà tài phiệt phố Núi còn đứng ra trả lương cho vị chiến lược gia đến từ Hàn Quốc. Cụ thể, lương tháng của HLV Park Hang-seo nhận 22.000 USD (hơn 500 triệu đồng), cộng với 35% thuế thu nhập cá nhân, tổng cộng, mỗi tháng, bầu Đức chi khoảng 700 triệu đồng.

img

Bầu Đức là người có công lớn trong việc đưa HLV Park Hang-seo đến với bóng đá Việt Nam.

Tuy vậy, vào tháng 1/2020 tới đây, tức thời điểm mà hợp đồng giữa HLV Park Hang-seo và VFF đáo hạn, bầu Đức sẽ ngừng bỏ tiền túi trả lương cho nhà cầm quân người Hàn Quốc, mà sẽ để việc này lại cho phía Liên đoàn. Nhiều người lo ngại, VFF sẽ gặp khó trong quá trình gia hạn với HLV Park Hang-seo khi mà mức lương mới sẽ vào khoảng 50.000 USD/tháng, chưa kể còn các chi phí phụ trợ khác. Theo tính toán, nếu ký thành công hợp đồng mới với thầy Park, mỗi năm VFF sẽ phải chi ra xấp xỉ 1 triệu USD (tức khoảng hơn 23 tỷ đồng).

Để đáp ứng con số kể trên lại không phải chuyện dễ dàng với VFF. Theo tiết lộ từ nhà báo Minh Hải, LĐBĐ Việt Nam vốn không dư giả về mặt tiền bạc, dù cấp độ ĐTQG và U23 thi đấu rất thành công trong thời gian gần đây. Theo đó, trong những chiến tích ấy, các “Mạnh thường quân” thường thưởng tiền trực tiếp cho các đội tuyển, cho HLV và cầu thủ, chứ không thưởng cho VFF. Thậm chí, VFF còn phải móc hầu bao của mình ra để thưởng cho những chiến thắng, cho những cột mốc đáng nhớ của bóng đá Việt Nam. Tức là, nguồn tiền VFF thu về không tăng, nhưng con số phải chi ra thì lại rất là cao...

Trước những vấn đề trên, bầu Đức đã đưa ra những quan điểm của mình. Cụ thể ông cho rằng, bóng đá Việt Nam có thành tích ấn tượng trên đấu trường quốc tế, được xã hội đón chào nồng nhiệt, được nhiều cá nhân, doanh nghiệp thưởng cao mà ngân quỹ bị âm là không chấp nhận được. “ĐTQG có thành tích, nhưng không kêu gọi được tài trợ thì phải xem xét triệt để bộ máy vận hành như thế nào, làm việc ra sao khiến doanh nghiệp không mặn mà với việc tài trợ? Vai trò của ông phó chủ tịch phụ trách vận động tài trợ ở đâu?”, bầu Đức đặt câu hỏi trên Tuổi Trẻ.

Thậm chí bầu Đức không ngần ngại nhấn mạnh, nếu tình hình tài chính của VFF vẫn không sáng sủa trong thời gian tới, ông phó chủ tịch VFF phụ trách vận động tài trợ nên rút lui, nhường chỗ cho người khác. Nhà tài phiệt phố Núi cũng tuyên bố sẵn sàng tiến cử một nhân vật có thể mang về 200 tỷ đồng/năm cho VFF.

“Tôi cam đoan rằng chỉ 10 phút sau khi ông ấy rút lui, sẽ có người khác điền vào chỗ trống kèm theo cam đoan sẽ mang về cho VFF không ít hơn 200 tỉ đồng/năm. Tôi chịu trách nhiệm về phát biểu này và sẽ đứng ra bảo hộ cho người được tiến cử. Đó là doanh nhân Nguyễn Hoài Nam - người thất cử ở đại hội VFF vừa rồi”, bầu Đức nói thêm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem