Bầu Đức và HLV Park Hang-seo dự khán, HAGL thua sốc CLB TP.HCM

Minh Tú Thứ sáu, ngày 01/03/2019 19:18 PM (GMT+7)
Được đánh giá cao hơn và chơi trên sân nhà Pleiku nhưng Hoàng Anh Gia Lai đã bất ngờ thất bại trước CLB TP.HCM với tỷ số 1-2 ở vòng 2 V.League 2019.
Bình luận 0

ĐỘI HÌNH RA SÂN

HAGL: 1 Wiger Sietsma, 2 Văn Sơn, 3 Anh Tài, 5 Hoàng Lâm, 7 Hồng Duy, 8 Minh Vương, 9 Văn Toàn, 10 Chevaughn Walsh, 11 Tuấn Anh (đội trưởng), 18 Thanh Tùng, 90 Kim Bongjin

TP.HCM: 1 Thanh Thắng, 9 Hoàng Thịnh, 11 Gonzalez Matis Nicolas, 15 Hữu Tuấn, 17 Minh Trung, 20 Ngọc Thịnh, 28 Công Hiển, 71 Công Thành, 81 Anh Tuấn (đội trưởng), 94 Silva Joel Vinicius, 99 Văn Thành.

img

HLV Park Hang-seo dự khán trận đấu

HLV Park Hang-seo đã đến Pleiku xem giò hàng loạt học trò. Nhà cầm quân Hàn Quốc dự khán trận Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) – CLB TP.HCM trên khán đài sân Pleiku cùng Bầu Đức.

Với lợi thế sân nhà, HAGL đã đẩy cao đội hình dồn ép đối thủ. Ngược lại, TP. HCM đã chủ động chơi với đội hình khá thấp, đá phòng thủ phản công.

Dù cầm bóng nhiều hơn (60%) trong hiệp 1 nhưng HAGL gặp rất nhiều khó khăn trong việc tiếp cận khung thành thủ môn Thanh Thắng trước hàng thủ chơi chắc, kỷ luật và rất tập trung của TP. HCM. Trong 45 phút đầu tiên, đội bóng phố Núi không tạo được một cơ hội ăn bàn thực sự nào.

Xét về số cơ hội nguy hiểm, TP. HCM thậm chí có nhiều hơn HAGL với 2 cú dứt điểm uy hiếp khung thành thủ môn Wiger Sietsma của Vinicius ở các phút thứ 8 và 15. Tuy nhiên, TP. HCM đã không thể tận dụng sự chệch choạc của hàng thủ chủ nhà để ghi bàn khiến hiệp 1 kết thúc với tỷ số 0-0.

img

HAGL (áo trắng) thất bại trước CLB TP.HCM

Đá phòng thủ phản công suốt hiệp 1, TP.HCM bất ngờ đẩy cao đội hình đá tấn công ở những phút đầu hiệp 2 khiến hệ thống phòng thủ HAGL lúng túng và mắc sai lầm. Phút 56, các cầu thủ chủ nhà đã hút bóng, bỏ quên Ngô Hoàng Thịnh bên cánh trái để cầu thủ này thoái mái đón đường chuyền của Matis Nicolas,  băng vào vòng cấm sút tung lưới thủ môn Wiger Sietsma, ghi bàn giúp đội khách vươn lên dẫn trước với tỷ số 1-0.

Sau khi có bàn dẫn trước, HLV Chung Hae-seong đã chỉ đạo các học trò lùi sâu chơi phòng thủ phản công. Phút 62, xuất phát từ một pha phản công, Minh Trung đã có pha đi bóng lắt léo xộc vào vòng cấm, tung ra cú căng ngang giúp Vinicius đệm bóng ghi bàn nhân đôi cách biệt cho TP.HCM.

Bị dẫn 2 bàn, HAGL buộc phải đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn thắng và tạo được một số cơ hội nguy hiểm, điển hình là pha dứt điểm tung lưới đội khách của Chevaughn Walsh  ở phút 66. Tuy nhiên, bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị.

Nỗ lực tấn công không biết mệt mỏi của HAGL được đền đáp ở phút 89 khi chủ nhà được hưởng 1 quả penalty sau khi cầu thủ đội khách Tăng Tiến phạm lỗi với Minh Vương trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Văn Toàn đã đánh bại thủ môn Thanh Thắng, ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho HAGL. Chơi thiếu người do Hoàng Lâm dính thẻ đỏ ở những phút bù giờ, HAGL tiếp tục đẩy cao đội hình dồn ép đối thủ nhưng bất lực trong việc ghi bàn gỡ hòa và chịu thua với tỷ số 1-2.

HAGL đã chịu thất bại đầu tiên ở V.League 2019 sau chiến thắng tưng bừng trước Khánh Hòa ở vòng 1 (4-1). Trong khi đó, CLB TP. HCM đã có chiến thắng thứ 2 liên tiếp ở giải đấu năm nay, sau trận thắng CLB Hải Phòng ở vòng 1.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem