Bầu Đức và những phát ngôn "lo tất", "bỏ hết" làm dậy sóng dư luận

Thứ năm, ngày 29/03/2018 16:10 PM (GMT+7)
Bầu Đức một lần nữa khiến nhiều người ngã ngửa với phát ngôn sẽ rút HAGL khỏi V.League nếu bầu Tú trúng cử vào ghế Phó Chủ tịch VFF nhiệm kỳ VIII.
Bình luận 0

img

img

Những phát ngôn "lo tất", "bỏ hết" của bầu Đức. Đồ họa: Định Lê.

Trong 5 năm qua, bầu Đức liên tục có những phát ngôn gây dậy sóng dư luận. Tất cả trùng với thời điểm lứa 1 lò đào tạo HAGL Arsenal JMG ra mắt. Thế nhưng, mọi thứ không chỉ dừng lại ở đấy. Bầu Đức sẵn sàng lên tiếng, bày tỏ quan điểm về các cá nhân, về tổ chức một cách mạnh mẽ mà mới đây, bầu Tú là đối tượng mới nhất.

Những phát ngôn mạnh bạo, thẳng thắn nhưng có một thực tế. Bầu Đức đã rất nhiều lần không thực hiện đúng với những phát ngôn ấy của mình.

Giữa tháng 9.2017: Bầu Đức đòi đuổi GĐKT Jurgen Gede.

- Kết quả: Ông Jurgen Gede tại vị, đóng góp vào thành tích giành HCB U23 châu Á 2018 của U23 Việt Nam

Đầu tháng 9.2017: Bầu Đức xin rút lui khỏi VFF

- Kết quả: VFF bác đơn, bầu Đức vẫn làm hết nhiệm kỳ VII.

Tháng 9.2015: Bầu Đức đòi sa thải HLV Toshiya Miura

- Kết quả: Đầu năm 2016, HLV Miura bị sa thải. Bầu Đức phản hồi: "Ai nói là tôi sẽ “bao thầu” đội tuyển? Tôi chưa bao giờ nói thế cả. Các anh cứ đùa”.

Tháng 10.2014: Bầu Đức sẵn sàng bị gọi là Đức "nổ" nếu U23 Việt Nam không giành HCV SEA Games 2017 hoặc 2019.

- Kết quả: SEA Games 2017 thất bại, SEA Games 2019 chỉ còn lứa 1996, 1997 của HAGL.

Tháng 10.2014: Bầu Đức tuyên bố sẽ đuổi thẳng những cầu thủ đá láo, đôi co với trọng tài.

- Kết quả: Tại V.League, các cầu thủ HAGL vẫn có những hành động như vậy. Điển hình, cuộc đối đầu giữa HAGL và FLC Thanh Hóa tại V.League 2017, phản ứng với quyết định của trọng tài, HAGL suýt chút nữa đã bỏ giữa chừng trận đấu.

Trung Thu (Webthethao)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem