• Tổng cộng anh H đã đóng hơn 3,2 tỷ đồng nhưng vẫn không “sờ” được giải thưởng. Khi “đối tác” tiếp tục yêu cầu anh H phải chuyển tiếp 84.000 USD nữa thì anh mới lờ mờ nhận thấy có dấu hiệu lừa đảo nên đã báo Công an TP.Hà Nội.
  • Quen biết qua mạng xã hội, bị miệng lưỡi đưa đẩy của những gã bạn trai dụ dỗ, lừa phỉnh yêu đương, rủ vào nhà nghỉ để quan hệ tình dục hoặc bị hiếp dâm, sau đó chụp ảnh nóng, quay clip trong lúc “mây mưa” cùng nạn nhân để tống tình, tống tiền, cưỡng đoạt tài sản... là cảnh báo nóng từ những vụ án xảy ra gần đây.