Bayer cung cấp giải pháp “3 tăng” cho cây cà phê

Thứ tư, ngày 09/03/2011 09:43 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ngày 12.3, tại Buôn Ma Thuột (Đăk Lăk), thủ phủ cà phê của Việt Nam, Lễ hội cà phê lần thứ 3 năm 2011 chính thức bắt đầu. .
Bình luận 0

Cùng với các hoạt động văn hóa nghệ thuật nhằm tôn vinh cà phê và những nông dân trồng cà phê, lễ hội còn là dịp để 4 nhà (nhà nước, nhà khoa học, nhà nông, nhà doanh nghiệp) cùng ngồi lại để tìm ra giải pháp phát triển ngành cà phê bền vững

Trong dịp này, Công ty Bayer CropScience Vietnam đưa ra giải pháp 3 tăng "Much more coffee" nhằm tăng năng suất, tăng chất lượng và tăng lợi nhuận cho nhà nông.

img
Cây cà phê tươi tốt, không sâu bệnh do sử dụng đúng quy trình quản lý cà phê của Bayer.

Là doanh nghiệp đã gắn bó với người nông dân trồng cà phê nhiều năm nay, ngoài những mục tiêu nêu trên, Công ty Bayer CropScience Vietnam còn nhắm đến giúp cà phê Việt Nam đáp ứng được tiêu chuẩn khắt khe của những thị trường khó tính.

Theo đó, "Much More coffee" gồm những sản phẩm Regent 0.3C, Regent 800WG, Nativo 750 WG, Altracol 70WP, Bullstar 262.5EC, Confidor 100SL, Bayfolan có tác dụng diệt trừ các loại sâu hại và các loại bệnh phổ biến trên cây cà phê như rệp sáp, ve sầu, mọt đục cành đục quả, bệnh gỉ sắt, nấm hồng, thán thư...

Giải pháp "Much more coffee" sẽ mang lại cho người nông dân trồng cà phê những vụ mùa bội thu với chi phí thấp, lợi nhuận cao.

Tại Đăk Lăk, thủ phủ của cà phê Việt Nam, nhiều nông dân trồng cà phê đã thử nghiệm quy trình quản lý cà phê của Công ty Bayer và nhận được những kết quả đáng ngạc nhiên. Canh tác trên 1ha cà phê, anh Phạm Ngọc Cường (thị trấn Ea Drang, huyện Ea Hleo, Đăk Lăk) luôn phải đau đầu với các loại bệnh gây hại như thán thư, đốm mắt cua, rệp sáp...

Anh Cường cho biết, vài năm trở lại đây, sâu bệnh xuất hiện ngày càng nhiều khiến năng suất cà phê giảm hẳn. Từ ngày được các chuyên gia của Công ty Bayer hướng dẫn phun Altracol, Nativo, Bullstar thì năng suất cà phê trong vườn nhà đã được cải thiện rõ rệt, đồng thời trái và lá cà phê cũng xanh và bóng hơn.

Không chỉ có anh Cường mà nhiều nông dân khác của tỉnh Đăk Lăk cũng đã thử nghiệm và xác nhận hiệu quả mà quy trình quản lý cà phê của Công ty Bayer mang lại. Ông Đào Nguyên Tâm (thị trấn Quảng Phú, Cư M'gar, Đăk Lăk) là người đã gắn bó cả cuộc đời với cây cà phê, nhiều kinh nghiệm nhưng vườn cà phê nhà ông vẫn không tránh khỏi các căn bệnh rệp sáp, ve sầu, gỉ sắt, mọt đục cành đục quả...

Khi được hướng dẫn sử dụng thuốc theo quy trình quản lý dịch hại trên cà phê của Bayer, ông đã chia 2ha vườn của mình ra làm đôi để thử nghiệm và so sánh. Trong khi một bên vườn vẫn bị các loại sâu bệnh hoành hành thì mảnh vườn kia lại tươi tốt, không còn dấu hiệu của dịch bệnh. Ông Tâm chia sẻ: “Nhờ có thuốc bảo vệ thực vật của Bayer mà không còn lo lắng, kinh tế gia đình cũng khá giả và sung túc hơn”.

Đến với Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần 3 năm 2011, Công ty Bayer sẽ cung cấp cho bà con nông dân một giải pháp để có thể giàu hơn từ cây cà phê. Những vườn cà phê xanh tốt như của anh Phạm Ngọc Cường, ông Đào Nguyên Tâm sẽ được nhân rộng, để thương hiệu cà phê Việt Nam đến gần hơn với thế giới.

Tại khu vực "Much more coffee - giải pháp 3 tăng cho cây cà phê" của Công ty Bayer, bắt đầu từ 8 giờ sáng mỗi ngày từ 10 đến 15.3.2011, nhà nông sẽ được tham quan quy trình trồng và chăm sóc cà phê dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia nông nghiệp uy tín. Tại đây, nhà nông sẽ được giải đáp về các vấn đề liên quan đến cây cà phê trong mỗi giai đoạn phát triển một cách ân cần và cặn kẽ. Bên cạnh đó, nhà nông cũng có cơ hội tham gia các trò chơi vận động vui nhộn như “Vòng quay may mắn”, “Tiêu diệt sâu hại”... và nhận về nhiều giải thưởng hấp dẫn.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem