Bế mạc trại sáng tác của những người lính tại Đồng bằng sông Cửu Long

Phương Linh Thứ ba, ngày 20/09/2022 19:17 PM (GMT+7)
Hôm nay (20/9), tại Nhà sáng tác Cần Thơ, Nhà xuất bản Quân đội nhân dân phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ sáng tác Văn học nghệ thuật (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức Bế mạc Trại sáng tác Văn học về đề tài "Lực lượng vũ trang - Chiến tranh cách mạng" năm 2022.
Bình luận 0

Tại sự kiện có sự tham dự của Trung tướng Lưu Phước Lượng, Nguyên Phó trưởng ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, Nguyên Bí thư Đảng uỷ, Phó Tư lệnh Chính trị Quân khu 9; Thiếu tướng Hồ Văn Thái - Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ Quân khu 9; các đại biểu cơ quan Bộ Tư lệnh Quân khu 9; các đại biểu Đại diện Hội Nhà văn Việt Nam; Hội Văn học nghệ thuật Thành phố Cần Thơ cùng Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Trại viết và các nhà văn, nhà thơ tham dự trại viết.

Nói đến Trại sáng tác văn học (còn gọi là Trại viết) thường ta hay nhắc tới các địa danh thơ mộng. Trại viết đã trở thành điểm hẹn, nơi gặp gỡ, tâm tình, giúp các tác giả có điều kiện tập trung hoàn chỉnh các tác phẩm và gợi mở cho họ những ý tưởng sáng tác mới. 

Bế mạc trại sáng tác của những người lính tại Đồng bằng sông Cửu Long - Ảnh 1.

Bế mạc trại sáng tác của những người lính tại Đồng bằng sông Cửu Long.

Sau hơn 2 tuần hoạt động, Trại viết đã thành công tốt đẹp khi phối hợp với 15 trại viên là những nhà văn, nhà thơ, nhà nghiên cứu phê bình văn học đến nay đã hoàn thành nội dung chương trình kế hoạch đề ra. Theo báo cáo của Ban Tổ chức: "Trại sáng tác Văn học về đề tài Lực lượng vũ trang - Chiến tranh cách mạng năm 2022 bên bờ sông Hậu đã thành công tốt đẹp cả về phương diện tổ chức, điều hành và số lượng, chất lượng bản thảo. 

Trại đã thu nhận được 16 bản thảo tương đối hoàn chỉnh (trong đó có: 8 tiểu thuyết, 1 trường ca, 5 tập bút ký và truyện ngắn, 2 tập nghiên cứu phê bình văn học) và 5 đề cương tiểu thuyết; trong đó một số đề cương bản thảo tiểu thuyết và trường ca có tính khả thi cao". 

Đặc biệt, từ trại sáng tác này, những nhà văn của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long như: Trương Chí Hùng, Đào Ngọc Vinh, Lê Minh Nhựt… đã cho ra đời những tác phẩm đặc sắc mang phong cách miền Tây Nam Bộ, mà ở đó, hình ảnh của người chiến sĩ Quân khu 9 hiện lên một cách sinh động, gần gũi… Thể hiện rõ vai trò của người chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay. 

Bên cạnh đó, đặc biệt chú trọng những vấn đề để tìm ra giải pháp: "Làm thế nào để nâng cao chất lượng tác phẩm viết về đề tài Lực lượng vũ trang - chiến tranh cách mạng" với hình ảnh của những người chiến sĩ tập trung khơi dậy dòng văn học mang bản sắc miệt vườn sông nước Cửu Long. 

Gần một tháng mở Trại viết khu vực Cần thơ đã có hơn 15 tác phẩm gồm nhiều thể loại gửi về Nhà xuất bản Quân đội nhân dân.

Bế mạc trại sáng tác của những người lính tại Đồng bằng sông Cửu Long - Ảnh 2.

Trại viết đã trở thành điểm hẹn, nơi gặp gỡ, tâm tình, giúp các tác giả có điều kiện tập trung hoàn chỉnh các tác phẩm và gợi mở cho họ những ý tưởng sáng tác mới.

Phát biểu tại Trại viết, Đại tá Phạm Văn Trường - Quyền Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà xuất bản Quân đội nhân dân, Trưởng Ban chỉ đạo Trại viết nhận xét: "Với những kết quả đã đạt được, có thể khẳng định rằng, đây là việc đầu tư hết sức hiệu quả, giúp cho các nhà văn, nhà thơ, nhà nghiên cứu văn học trong và ngoài quân đội có điều kiện thuận lợi hơn trong sáng tạo nghệ thuật. Hy vọng rằng, trong thời gian tới sẽ có những tác phẩm có giá trị cao cả về nội dung và chất lượng nghệ thuật, thậm chí sẽ có những tác phẩm xuất sắc, để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng bạn đọc được xuất phát từ trại sáng tác lần này".

Sau khi Trại viết kết thúc, Nhà xuất bản Quân đội nhân dân sẽ tiếp tục phối hợp với các tác giả lựa chọn, hoàn thiện những bản thảo có chất lượng tốt để đưa vào biên tập, xuất bản, phục vụ đời sống tinh thần cho bộ đội cũng như bạn đọc cả nước.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem