Bệ phóng
-
Đúng 15 giờ 8 phút ngày 5.11 (giờ Hà Nội), tên lửa đẩy do Ấn Độ sản xuất đưa tàu vũ trụ mang tên Mangalyaan rời bệ phóng từ Trung tâm vũ trụ Satish Dhawan, thuộc bang Andhra Pradesh.
-
Hãng công nghệ ATK (Mỹ) đang chuẩn bị thử nghiệm loại vũ khí siêu nhỏ được thiết kế để vô hiệu hóa các bệ phóng tên lửa Scud.
-
Nhật Bản vừa phóng tên lửa đầu tiên trong loạt tên lửa không gian thế hệ mới, với hy vọng thiết kế này hoạt động hiệu quả hơn và với giá thành phải chăng hơn.
-
Trung tâm phân tích thị trường buôn bán vũ khí thế giới nhận định, phải tới năm 2015 tổ hợp tên lửa phòng không S-300PMU-2 (Favorit) của Syria mới có thể sẵn sàng tác chiến.
-
Loại tên lửa mà các chuyên gia Đài Loan quảng cáo là có thể đánh chìm tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc, vừa được trang bị bệ phóng di động mới, theo Defense News.
-
Tên lửa "Proton-M" của Nga nổ tung khi vừa rời bệ phóng do trục trặc của bộ cảm biến vận tốc góc. Đây là nguyên nhân chính của vụ tai nạn tên lửa khiến Nga thiệt hại gần 300 triệu USD.
-
Dân Việt - Một chiếc tên lửa Proton-M của Nga mang theo ba vệ tinh Glonass vào không gian bất ngờ bốc cháy khi vừa rời bệ phóng ở sân bay vũ trụ Baikonur ở Kazakhstan.
-
Dân Việt - Theo tờ Kanwa Defense Review, Trung Quốc đã ký một hợp đồng cung cấp tên lửa đất đối không Hongqi-12 (HQ-12) cho Myanmar để quốc gia này trang bị cho hệ thống bảo vệ thủ đô Naypyidaw.
-
Ngày 23.5, một quan chức tình báo cấp cao Hàn Quốc yêu cầu được giấu tên cho hay Triều Tiên có thể triển khai các bệ phóng tên lửa đa năng mới trong năm nay sau khi đã bắn thử các tên lửa tầm ngắn hồi cuối tuần qua.
-
Dân Việt - Gần như đồng thời, cả Hàn Quốc và Mỹ đều công bố những số liệu cho thấy, Bình Nhưỡng đang sở hữu 200 bệ phóng tên lửa di động, nhiều hơn gấp đôi số dự đoán trước đó.