Beckham không màng tới nghiệp cầm quân

Chủ nhật, ngày 03/06/2012 08:23 AM (GMT+7)
Dân Việt - Tiền vệ David Beckham vừa tiết lộ, anh không hề có ý định theo nghiệp huấn luyện viên sau khi kết thúc sự nghiệp thi đấu trong màu áo vào năm 2014.
Bình luận 0

Do dính chấn thương nên Becks đã từng làm trợ lý HLV cho Fabio Capello tại World Cup 2010. Tuy nhiên, cầu thủ 37 tuổi đã khẳng định, anh không có mong muốn trở thành một nhà cầm quân sau khi kết thúc sự nghiệp thi đấu.

img
 

Mới đây, cựu thủ quân tuyển Anh đã đặt bút gia hạn hợp đồng với Los Angeles Galaxy tới năm 2014. Hiện có rất nhiều tin đồn cho rằng anh đang muốn bỏ tiền ra để mua lại một CLB tại giải nhà nghề Mỹ (MLS) sau khi “treo giày”.

Beckham chia sẻ trên Sky Sports: “Tôi rất thích bóng đá và có đam mê huấn luyện các cầu thủ trẻ nhưng HLV là một nghề mà tôi không muốn làm. Hiện tôi chỉ muốn tập trung thi đấu tốt trong màu áo LA Galaxy cho tới khi hết hạn hợp đồng. Sau đó, tôi mới cân nhắc về tương lai của mình”.

Bên cạnh đó, Beckham cũng đánh giá cao khả năng ĐT Anh có thể đăng quang tại Euro 2012, bất chấp việc họ gặp phải rất nhiều áp lực từ người hâm mộ cũng như chấn thương của hai trụ cột Gareth Barry và Frank Lampard.

“Trước các giải đấu lớn, các tuyển thủ Anh luôn gặp rất nhiều áp lực bởi sự kỳ vọng quá lớn của các CĐV. Tuy nhiên, thầy trò Roy Hodgson sẽ bước vào giải đấu sắp tới với một tâm lý thoải mái. Với những cầu thủ xuất sắc trong đội hình, cơ hội vô địch luôn rộng mở với chúng tôi” Beckham nhận định.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem