Benh ho hap
-
Những ngày gần đây, tình trạng ô nhiễm không khí ở Thủ đô Hà Nội và TP.HCM tiếp tục diễn ra khá thường xuyên và nghiêm trọng.
-
Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh những ngày gần đây đang chìm trong lớp “sương mù” do ô nhiễm không khí và bụi mịn khiến nhiều người cảm thấy khó chịu, lo lắng.
-
Nắng nóng gay gắt, mỗi ngày, Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ tiếp nhận điều trị bệnh hô hấp và tiêu hoá cho 1.300 trẻ.
-
Thời tiết giao mùa, nhiệt độ thay đổi tạo điều kiện thuận lợi để vi khuẩn, virus phát triển và tấn công trẻ.
-
Trong số những trẻ đến khám có hơn 1 nửa là sốt virus, còn lại là trẻ mắc bệnh hô hấp, viêm phổi, viêm đường hô hấp trên.
-
“Ô nhiễm không khí ngày càng gây hại cho sức khoẻ cộng đồng, làm tăng các bệnh hô hấp, tai mũi họng, tình trạng dị ứng, hen phế quản, đặc biệt ở người già và trẻ nhỏ”, cảnh báo này được nêu lên tại một hội thảo tháng qua của hội Tai – mũi – họng TP.HCM.
-
Thời tiết giao mùa là điều kiện thuận lợi để vi khuẩn, virus phát triển và tấn công trẻ.
-
Thời tiết miền Bắc một tuần trở lại đây “đảo nhiệt” liên tục, khi nắng đổ mồ hôi, khi se lạnh khiến nhiều trẻ em bị đổ bệnh. Số trẻ đến khám vì các bệnh lý hô hấp, viêm phổi, viêm tiểu phế quản tăng lên gấp 1,3-1,5 lần.
-
Hàng ngày phải chung sống với mùi hôi thối, ruồi nhặng gây ô nhiễm môi trường, người dân ở thôn 4, xã Minh Sơn (Triệu Sơn- Thanh Hóa) đã 4 lần căng lều bạt, ăn ngủ tại chỗ để “chặn” xe chở rác đổ rác vào bãi.
-
Mặc dù thời tiết miền Bắc mới trở lạnh nhưng đã có hàng nghìn trẻ mắc bệnh hô hấp nhập viện.