Bệnh nhi viêm đường hô hấp tăng đột biến có liên quan đến dịch Covid-19

Gia Khiêm Thứ năm, ngày 22/09/2022 09:13 AM (GMT+7)
Tại Khoa Nhi của bệnh viện Thanh Nhàn (Hà Nội) những ngày gần đây đang bị quá tải. Tình trạng này cũng xảy ra tương tự với nhiều bệnh viện ở phía Bắc. Theo bác sĩ, bệnh nhi viêm đường hô hấp năm nay tăng đột biến có liên quan đến dịch Covid-19.
Bình luận 0

Gia tăng bệnh nhi nhập viện gây quá tải

Thời gian gần đây đang là điểm giao mùa tại miền bắc, thuận lợi cho các mầm bệnh đường hô hấp phát triển, đặc biệt ở trẻ nhỏ, bởi hệ miễn dịch của trẻ vốn còn non yếu dễ bị xâm nhập và tấn công của các vi khuẩn, virus gây bệnh liên quan đến đường hô hấp cùng nhiều bệnh lý nguy hiểm khác.

Theo ghi nhận của PV Dân Việt, mỗi ngày, Bệnh viện Thanh Nhàn (Hà Nội) tiếp nhận từ 90 - 120 bệnh nhi mắc các bệnh về đường hô hấp.

Gia tăng bệnh nhi nhập viện gây quá tải, cha mẹ loay hoay tìm bệnh viện cho con - Ảnh 1.

Bệnh nhi gia tăng chóng mặt ở Bệnh viện Thanh Nhàn, Hà Nội chiều ngày 21/9. Ảnh: Gia Khiêm

Bế con 10 tháng tuổi trên tay, chị Bích Ngọc ở quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) cho biết, bé nhập viện ngày 20/9 trong tình trạng sốt cao, khó thở. Qua chẩn đoán, bé bị viêm phổi nên các bác sĩ chỉ định nhập viện điều trị.

"Ở nhà con tôi sốt cao mấy ngày không khỏi nên vợ chồng tôi đưa cháu vào viện điều trị. Lúc vào viện còn không có giường phải chờ.", chị Bích Ngọc chia sẻ.

Gia tăng bệnh nhi nhập viện gây quá tải, cha mẹ loay hoay tìm bệnh viện cho con - Ảnh 2.

Chị Bích Ngọc ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội cho biết, bé nhập viện ngày 20/9 trong tình trạng sốt cao, khó thở. Qua chẩn đoán bé bị viêm phổi. Ảnh: Gia Khiêm

Nhà có 2 cháu nhỏ cùng phải nhập viện điều trị, bà Nguyễn Thị Đông Hà (ở phường Thạch Bàn, quận Long Biên, Hà Nội) phải loay hoay xoay sở. "Ban đầu cháu gái nhà tôi bị viêm phế quản, viêm tai phải nằm viện điều trị 8 ngày. 

Tuy nhiên, vừa ra viện được 1 ngày cháu lại có dấu hiệu sốt cao hơn 40 độ nên gia đình lại đưa cháu tiếp tục vào viện. Lúc này, anh trai cháu cũng sốt gần 40 độ C nên gia đình đưa vào điều trị. Thành ra giờ hai cháu ốm phải nằm đây theo dõi. Không riêng gì Bệnh viện Thanh Nhàn mà một số bệnh viện khác cũng đông, quá tải", bà Hà nói.

Gia tăng bệnh nhi nhập viện gây quá tải, cha mẹ loay hoay tìm bệnh viện cho con - Ảnh 3.

Bà Đông Hà chăm sóc cho 2 cháu ngoại đều sốt cao 40 độ C tại bệnh viện. Ảnh: Gia Khiêm

Chị Kiều Anh ở quận Hai Bà Trưng đang chăm cậu con trai mới hơn 4 tháng tuổi bị viêm phế quản phổi nằm điều trị tại khoa Nhi, Bệnh viện Thanh Nhàn cho biết, cậu con trai nhỏ vốn sinh thiếu tháng, nay lại mắc thêm viêm phế quản, khiến con ho, nhiều đờm, khó thở.

Trước đó, chị Kiều Anh đã cho con tới khám tại bệnh viện tư nhưng hết chỗ, chị đành đưa con đến Bệnh viện Nhi Trung ương nhưng tình cảnh tương tự, Bệnh viện Nhi Trung ương chuyển con chị về Bệnh viện Thanh Nhàn. 

"May mắn về đây, con được các bác sĩ tiếp nhận điều trị nội trú ngay. Điều trị được 4 ngày rồi, sức khỏe con đã ổn định hơn, ho giảm nhiều, nhưng vẫn chưa long đờm nên các bác sĩ vẫn cho nằm viện tiếp tục điều trị", chị Kiều Anh cho hay.

Bệnh nhi viêm đường hô hấp tăng đột biến

Trao đổi với PV Dân Việt, bác sĩ Vũ Thị Mai, Khoa Nhi, Bệnh viện Thanh Nhàn cho biết, sau Covid-19, bệnh nhi mắc bệnh về hô hấp đông hơn, nhưng đặc biệt 1 tháng gần đây, số bệnh nhân khám và nhập viện tăng vọt. Nhiều bệnh nhi được gia đình đi hết các bệnh Nhi Trung ương, Xanh Pôn và bệnh viện tư nhưng không còn chỗ nên lại về đây. Hiện khoa dao động từ 90-120 bệnh nhân, quá tải, phải mượn thêm giường điều trị của khoa phòng khác trong viện.

Gia tăng bệnh nhi nhập viện gây quá tải, cha mẹ loay hoay tìm bệnh viện cho con - Ảnh 4.

Bác sĩ Vũ Thị Mai, Khoa Nhi, Bệnh viện Thanh Nhàn cho biết, sau Covid-19 bệnh nhi mắc hô hấp đông hơn, nhưng đặc biệt 1 tháng gần đây, số bệnh nhân khám và nhập viện tăng vọt. Ảnh: Gia Khiêm

Theo bác sĩ Mai, trẻ nhập viện chủ yếu mắc các bệnh lý đường hô hấp và cả sốt xuất huyết. Trẻ có dấu hiệu suy hô hấp mới cho nhập viện, còn các trường hợp viêm đường hô hấp chủ yếu chỉ định theo dõi điều trị tại nhà.

So với mọi năm, thời điểm này bệnh nhi mắc viêm đường hô hấp tăng đột biến, nếu mọi năm tỷ lệ bệnh chia đều viêm đường hô hấp và đường tiêu hóa, thì năm nay bệnh viêm đường hô hấp chiếm 2/3 khoa.

"Nguyên nhân sau nhiễm virus Covid-19 gây tổn thương niêm mạc đường hô hấp, không hồi phục dẫn đến tạo cơ hội cho các vi khuẩn, virus khác nên tình trạng bệnh của trẻ nặng hơn. Bên cạnh đó, trong 2 năm qua, trẻ bê trễ việc tiêm phòng, và dùng vitamin A, thậm chí có trẻ bỏ cả bổ sung A… cộng hưởng lại khiến số lượng trẻ mắc bệnh đợt này tăng cao", bác sĩ Mai cho biết.

Gia tăng bệnh nhi nhập viện gây quá tải, cha mẹ loay hoay tìm bệnh viện cho con - Ảnh 5.

Trẻ quấy khóc khiến bố mẹ không khỏi lo lắng, mệt mỏi. Ảnh: Gia Khiêm

Tại khoa, có một số trẻ sơ sinh nhập viện trong tình trạng suy hô hấp nặng phải điều trị tích cực. Nguyên nhân, do lứa tuổi này sức miễn dịch của trẻ kém, đồng thời, trẻ nhiễm đồng thời cả virus RSV (virus hợp bào hô hấp), nên thường rất nặng.

Đáng lưu ý, thời gian điều trị cho trẻ cũng kéo dài hơn bởi miễn dịch của trẻ năm nay có xu hướng kém hơn mọi năm, và bệnh nặng hơn.

"Với số trẻ nhập viện cao như hiện nay, gây quá tải cho khoa. Khoa có 6-7 bác sĩ điều trị, mỗi bác sĩ đảm nhiệm chăm sóc, điều trị cho khoảng 20 trẻ. Toàn khoa trực 24/24h. Có ca trực đêm, khoa tiếp nhận đến 20 trẻ cấp cứu, trong tình trạng khó thở, khò khè… Lứa tuổi mắc hô hấp nhập viện là từ 5 tuổi đổ xuống, còn từ 5-14 tuổi thì đa phần là trẻ mắc sốt xuất huyết", bác sĩ Mai nói.

Để chăm sóc trẻ trong thời điểm giao mùa, dịch bệnh truyền nhiễm tăng cao, theo khuyến cáo của bác sĩ Mai, chăm sóc tại nhà nên vệ sinh thường xuyên đường hô hấp trên, vùng mũi vùng họng nơi cửa ngõ vi khuẩn, virus bám đầu tiên; đồng thời, tăng cường miễn dịch cho trẻ, ăn đủ vi chất, sinh hoạt khoa học, đi ngủ sớm, cách ly với các bạn co dấu hiệu bệnh truyền nhiễm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem