"Bênh" Úc vì vụ bức tranh dao kề cổ em bé, cường quốc châu Âu bị TQ chỉ trích

Vương Nam – Hoàn cầu Thứ năm, ngày 03/12/2020 13:10 PM (GMT+7)
Lên tiếng bênh vực khi Úc bị Bắc Kinh chỉ trích về vụ bức tranh lính đặc nhiệm lấy dao kề cổ em bé Afghanistan, cường quốc hàng đầu châu Âu bị Trung Quốc nghi ngờ “đứng về phía tội ác”.
Bình luận 0

img

Hoa Xuân Oánh – phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc (ảnh: Reuters)

Ngay sau khi Bộ Ngoại giao Pháp có bình luận cho rằng, Trung Quốc đang “xúc phạm” các lực lượng vũ trang quốc tế có mặt ở Afghanistan khi chỉ trích Úc nặng lời, Đại sứ quán Trung Quốc ở Pháp lập tức “phản pháo”.

“Thay vì lên án tội ác giết hại dân thường của binh sĩ Úc ở Afghanistan, Pháp đang buộc tội những người dũng cảm đứng lên tố cáo hành vi tàn bạo đó”, Đại sứ quán Trung Quốc tại Pháp đăng lên Twitter.

Đại sứ quán Trung Quốc còn cho rằng, những lời bình luận của Bộ Ngoại giao Pháp là “khó chịu” và đặt câu hỏi liệu Pháp có đang “đứng về phía tội ác” hay không.

Căng thẳng Úc – Trung gia tăng trong thời gian gần đây khi Thủ tướng Úc Scott Morrison chỉ trích bức tranh vẽ cảnh lính đặc nhiệm Úc kề dao vào cổ một em bé đang ôm cừu ở Afghanistan. Bức tranh theo lối tả thực trông rất giống một bức ảnh, được một quan chức ngoại giao Trung Quốc đăng lên mạng xã hội và lan truyền nhanh chóng.

Ông Morrison tuyên bố quan chức trên đăng “ảnh giả” và yêu cầu Bắc Kinh xin lỗi. Tuy nhiên, Trung Quốc từ chối và chỉ trích Úc mạnh mẽ hơn.

Hoa Xuân Oánh – phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc – giải thích rằng bức tranh minh họa “dựa trên sự thật” và không phải “ảnh giả”.

Trước đó, Trung Quốc cho rằng, Úc nên “tự cảm thấy xấu hổ” về tội ác mà binh sĩ nước này gây ra ở Afghanistan.

“Tại sao một quốc gia kiên quyết bảo vệ quyền vẽ tranh biếm họa lại không chịu khoan nhượng cho nghệ sĩ trẻ Trung Quốc? Quyền tự do ngôn luận mà Pháp bảo vệ đâu rồi?”, Đại sứ quán Trung Quốc ở Pháp đặt vấn đề, dường như muốn ám chỉ việc Pháp bênh vực tạp chí Charlie Hebdo của nước này khi vẽ tranh biếm họa nhà tiên tri Mohamed của đạo Hồi.

Hôm 31.10, Tổng thống Pháp Macron nói rằng, ông hiểu những bức tranh biếm họa về nhà tiên tri Mohammed của đạo Hồi có thể gây sốc, nhưng không bao giờ chấp nhận đó là lý do cho hành vi khủng bố.

Wuheqilin – tác giả vẽ bức tranh binh sĩ Úc kề dao vào cổ em bé Afghanistan – cho biết, mình đang chịu phản ứng dữ dội từ dư luận Úc.

“Ông Morrison không nên trút phẫn nộ vào tôi hay người đăng bức tranh lên mạng xã hội. Ông ấy nên tức giận với tội ác mà lính Úc gây ra ở Afghanistan”, họa sĩ Wuheqilin nói.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem