BHXH tự nguyện – Tích lũy khi trẻ, vui khỏe khi già

PV Thứ tư, ngày 05/10/2022 17:14 PM (GMT+7)
Nhiều người dân ở Hòa Bình đã nỗ lực tham gia BHXH tự nguyện để tuổi già có lương hưu, có thẻ BHYT, thêm yên tâm vui tuổi già.
Bình luận 0

Là công nhân quản lý, sửa chữa và duy tu cầu đường bộ được hơn 12 năm, khi nghỉ việc do hết tuổi lao động, bà Phạm Thị Xuân Hương, Phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình chưa đủ điều kiện về thời gian đóng BHXH để được hưởng lương hưu hằng tháng theo quy định. 

Thay vì nhận tiền BHXH một lần, bà quyết định tham gia thêm hơn 7 năm BHXH tự nguyện bằng hình thức đóng 1 lần cho hơn 7 năm còn thiếu, để đủ 20 năm, đủ điều kiện hưởng lương hưu hằng tháng. 

Bà Hương cho biết, nhờ chính sách BHXH tự nguyện, hiện nay đều đặn mỗi tháng, bà được hưởng mức lương hưu hơn 2 triệu đồng, giúp trang trải cuộc sống, chủ động về kinh tế, không phải phụ thuộc vào con cháu trong sinh hoạt hàng ngày.

Tương tự, ông Bùi Đức Phượng ở Phường Kỳ Sơn, thành phố Hòa Bình cũng nhận được lương hưu mỗi tháng là 3,1 triệu đồng từ BHXH. Ông chia sẻ, thay vì nhận BHXH một lần thì ông nhận lương hưu hằng tháng, bởi ngoài lương thì còn có nhiều lợi ích như được nhận BHYT miễn phí, kèm theo thân nhân sẽ được nhận chế độ tử tuất nếu sau này chẳng may ông qua đời.

BHXH tự nguyện – Tích lũy khi trẻ, vui khỏe khi già - Ảnh 1.

Ngoài ra, với sự liên thông giữa BHXH bắt buộc và BHXH tự nguyện cho phép người lao động trước đây tham gia BHXH bắt buộc, vì lý do nào đó phải nghỉ việc, nếu sau đó chuyển sang tham gia BHXH tự nguyện, hoặc đối với trường hợp chuyển từ BHXH tự nguyện sang BHXH bắt buộc thì được bảo lưu thời gian đã đóng để làm cơ sở tính hưởng chế độ BHXH. 

Ngoài chế độ hưu trí, người tham gia còn được cấp thẻ BHYT miễn phí cho đến khi qua đời; người thân của người tham gia BHXH tự nguyện được hưởng chế độ tử tuất như với người tham gia BHXH bắt buộc.

Chị Bùi Thị Thơm ở Phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình cho biết, trước đây chị công tác ở một doanh nghiệp, được hỗ trợ đóng BHXH bắt buộc được hơn 3 năm, sau đó chị nghỉ việc và tạm hoãn tham gia BHXH chứ không nhận BHXH một lần. Khoảng gần 1 năm nay, khi điều kiện kinh tế có phần ổn định cùng với việc nhận thấy quyền lợi khi tham gia BHXH, chị đã tiếp tục tham gia. 

Chị Thơm cho biết: “Được tư vấn tôi đã quyết định tham gia BHXH tự nguyện. Theo tôi, cuộc sống nhiều biến cố không thể biết trước được điều gì, đâu ai muốn đến lúc về già phải phụ thuộc vào con cháu, trở thành gánh nặng cho gia đình và xã hội. Tham gia BHXH tự nguyện, sau này về già sẽ có lương hưu, có thẻ BHYT là tôi yên tâm phần nào rồi…”.

Thực tế cho thấy, người tham gia BHXH sẽ được hưởng rất nhiều chế độ, quyền lợi. Đối với người lao động tham gia BHXH bắt buộc sẽ được hưởng thêm các chế độ bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, chế độ thai sản. 

Đối với người tham gia BHXH tự nguyện được hưởng lương hưu theo quy định; được hưởng chế độ trợ cấp một lần và chế độ tử tuất; được cơ quan BHXH cấp thẻ BHYT khi nghỉ hưu và hưởng quyền lợi khám, chữa bệnh như những người tham gia BHXH bắt buộc.

Khi không đủ điều kiện về kinh tế, người tham gia vẫn có thể bảo lưu thời gian đóng BHXH để khi có điều kiện thì tiếp tục tham gia BHXH bắt buộc hoặc BHXH tự nguyện cho đủ điều kiện về thời gian đóng BHXH để hưởng lương hưu. Đáng chú ý, người tham gia BHXH khi đã hưởng lương hưu thì mức lương hưu được điều chỉnh theo mức tăng chỉ số giá tiêu dùng hằng năm và mức tăng trưởng kinh tế.

Số tiền đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) chính là thành quả của quá trình lao động, là một khoản tích lũy dự phòng cho bản thân người lao động khi về già, bởi lương hưu mới là chỗ dựa vững chắc khi không còn khả năng để lao động tạo thu nhập.

Hiện nay, với chính sách BHXH tự nguyện, tất cả mọi đối tượng trong xã hội từ đủ 15 tuổi trở lên đều có quyền tham gia để được hưởng lương hưu khi đủ điều kiện. 

Đặc biệt, BHXH tự nguyện có phương thức đóng góp rất linh hoạt, mức phí phù hợp với khả năng đóng góp và nguyện vọng thụ hưởng sau này. Người tham gia BHXH tự nguyện được lựa chọn mức đóng phù hợp với thu nhập của mình và có thể thay đổi mức đóng từ thấp lên mức cao hơn. 

Trong trường hợp rủi ro, bị giảm thu nhập thì người tham gia có thể tạm ngừng đóng và được bảo lưu thời gian đóng để làm cơ sở cộng nối thời gian đóng sau đó.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem