Bị bắt vì... cắn bị thương một con trăn

Chủ nhật, ngày 04/09/2011 06:24 AM (GMT+7)
Dân Việt - Một người đàn ông ở Mỹ đã bị bắt giam và phải đóng 10.000 USD mới được tại ngoại sau khi ông này bị cáo buộc đã cắn bị thương một chú trăn.
Bình luận 0

Cảnh sát California, Mỹ cho hay một con trăn hiện đang được giải phẫu khẩn cấp sau khi bị một người cắn vào mình nó đến hai lần.

img
Con trăn và hai vết cắn của ông Senk.

Trung sĩ Andrew Pettit nói rằng nhân viên công lực đã được gọi tới khu dân cư Del Paso Heights vào chiều 1.9, sau khi một nhân chứng báo cáo trông thấy một người đang nằm dưới đất và có vẻ như đã bị ai đó tấn công.

Khi cảnh sát tới thì mới vỡ lẽ ra rằng không phải ông này đã bị tấn công. Vị chủ nhân của con trăn tố cáo rằng người đàn ông đó đã cắn vào thân con trăn cưng của ông tới hai phát. Ông David Senk, 54 tuổi, liền bị bắt giam về tội cố ý gây thương tích và tàn tật cho con trăn, với tiền tại ngoại là 10.000 USD.

Theo Telegraph
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem