Bị cắt điện nước, 150 tù nhân trốn trại

Thứ sáu, ngày 12/07/2013 11:48 AM (GMT+7)
Dân Việt - Ngày 10.7, ít nhất 150 tù nhân đã trốn trại tại thành phố Medan trên đảo Sumatra thuộc Indonesia. Hàng trăm cảnh sát và binh lính đã tham gia chấn chỉnh lại nhà tù.
Bình luận 0

Việc cắt điện, làm mất nước khiến bạo loạn bùng phát trong nhà tù. Ít nhất 150 tù nhân đã trốn khỏi nhà tù Tanjung Gusta tại thành phố Medan trên đảo Sumatra thuộc Indonesia. Sau đó, tù nhân đã đốt nhà tù.

img
Hình ảnh nhà tù Tanjung Gusta trong bạo loạn

Hàng trăm cảnh sát và binh lính đã tham gia chấn chỉnh lại nhà tù và bao vây khu vực để truy bắt tù nhân trốn trại.

Ông Heru Prakoso – người phát ngôn của cảnh sát tỉnh Bắc Sumatra, nói rằng: “Các tù nhân gặp khó khăn trong sinh hoạt khi nhà tù thường bị cắt điện và nước”. Một số tù nhân đã cướp súng và ném chai lọ vào quản giáo. 15 quản giáo bị bắt làm con tin.

Một số tù nhân chạy trốn bị buộc tội là khủng bố.

Theo BBC
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem