Bị chặt đầu vì "giở trò yêu thuật"

Thứ bảy, ngày 23/06/2012 06:56 AM (GMT+7)
Dân Việt - Hãng thông tấn nhà nước SPA của Ả-rập Xê-út đưa tin, một người đàn ông nước này đã bị chặt đầu vì tội giở trò ma thuật, phù thủy.
Bình luận 0

SPA cho biết, tội phạm được công bố danh tính là Muree bin Ali bin Issa al-Asir, sở hữu hàng tá cuốn sách về yêu thuật và bùa ngải. Tên này cũng thú nhận tội thông dâm với hai phụ nữ.

Vụ hành hình diễn ta tại tỉnh Najran, miền nam Ả-rập Xê-út. Hồi năm ngoái, cũng từng có thông tin về ít nhất hai vụ tử hình “thầy phù thủy”.

Asiri bị chặt đầu sau khi tòa án tối cao kiên quyết giữ nguyên bản án chống lại bị cáo.

Hồi năm 2009, một chiến dịch tiêu diệt phù thủy đã được phát động tại Ả-rập Xê-út, với điểm nhấn là sự hình thành của Lực lượng Chống Phù thủy. Đơn vị này được huấn luyện về cách phát hiện, truy lùng và bắt giữ các đối tượng thực hành yêu thuật.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem