Bị "đâm sau lưng" trong lúc về Hàn Quốc, HLV ĐT Indonesia mất việc?

Tùng Lâm Thứ ba, ngày 23/06/2020 18:10 PM (GMT+7)
Trợ lý Indra Sjafri công khai chỉ trích HLV Shin Tae Yong, sau khi bị gạch tên khỏi Ban huấn luyện ĐT Indonesia.
Bình luận 0

Trong buổi phỏng vấn mới đây với Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI), ông Indra Sjafri đã thẳng thắn chỉ ra những mâu thuẫn với HLV Shin Tae-yong của đội tuyển nước này.

Vấn đề nảy sinh từ hồi tháng 2/2020, khi U19 Indonesia vừa trở về từ chuyến tập huấn ở Thái Lan. Trong lúc thuyền trưởng người Hàn Quốc đang làm thủ tục nhập cảnh ở sân bay, ông Sjafri - khi đó còn là trợ lý - cần đi trước để dự đám cưới một người đồng nghiệp ở đội tuyển.

Bị "đâm sau lưng" trong lúc về Hàn Quốc, HLV ĐT Indonesia mất việc? - Ảnh 1.

Trợ lý Indra Sjafri tố cáo Shin Tae Yong là "kẻ dối trá".

Do không thể chờ thủ tục hoàn tất, ông Sjafri rời đi nhưng đã nhờ các trợ lý nói lại với HLV Shin Tae Yong như một cách xin phép gián tiếp. Tuy nhiên, HLV người Hàn Quốc không hài lòng và cho rằng ông Sjafri vô kỷ luật.

Hậu quả là trợ lý Indra Sjafri bị HLV trưởng ĐT Indonesia gạch tên khỏi thành phần ban huấn luyện. Sau đó, PSSI đã phải bổ nhiệm Sjafri vào một vị trí khác trong Liên đoàn.

"Với phong tục của người phương Đông, việc tham dự một sự kiện như vậy rất quan trọng. Mặt khác, đó cũng là vinh dự khi tôi được họ xem như người thân", ông Sjafri chia sẻ trên trang chủ PSSI.

Bên cạnh câu chuyện trên, ông Sjafri còn bị cho là không nằm trong cơ cấu của đội U19 Indonesia. HLV Shin đã nói với tờ Naver Sport (Hàn Quốc) rằng: "Tôi hơi bối rối khi PSSI cho các trợ lý hỗ trợ mình ở đội U19 cho dù họ không nằm trong danh sách BHL".

Đáp trả phát biểu này, Indra Sjafri cho rằng ông Shin đang nói dối. Sjafri khẳng định cả ông và trợ lý Nova Arianto đều được tân HLV chấp nhận sau khi cả hai nói chuyện ở khách sạn Mulia hồi tháng 12/2019.

Ngày 28/12/2019, PSSI công bố HLV trưởng Shin Tae-yong. Tiếp đó, họ tuyển chọn 52 cầu thủ cho đợt tập trung đầu tiên. Danh sách này được rút gọn lại còn 28 người ở Thái Lan. Indra Sjafri cho biết ông không làm gì ở đội U19 ngoại trừ động viên các cầu thủ cố gắng.

Tuy nhiên, sau trận thua 1-4 trước Persita Tangerang vào cuối tháng Hai, HLV Shin lại nói rằng các cầu thủ không phải do ông chọn. Phát biểu này của chiến lược gia người Hàn Quốc cũng khiến ông Sjafri cực kỳ bức xúc.

Trong cuộc họp đánh giá sự chuẩn bị của U19 Indonesia sau quá trình tập huấn, ông Sjafri mới biết HLV trưởng tức giận vì chuyện cũ nên đã gặp và xin lỗi trực tiếp. Dẫu vậy, HLV đã mời Sjafri ra khỏi cuộc họp và gạch tên ông này ra khỏi Ban huấn luyện ĐT Indonesia không lâu sau đó.

Ông Sjafri nói thêm: "Sự thật không phải là tôi không phụ HLV Shin Tae-yong sau buổi gặp ở khách sạn. Cũng không phải tôi vắng mặt và chưa xin lỗi, tôi đã xin lỗi trực tiếp ông ấy. Tất cả là dối trá".

"Tôi hoàn toàn ủng hộ PSSI. Nhưng ông Shin lại đưa ra những thông tin không cần thiết và dối trá. Tôi nhấn mạnh việc công chúng không biết đủ vấn đề và không hiểu rằng lòng tự tôn dân tộc lại bị đối xử như thế."

Hiện tại, HLV Shin Tae-yong vẫn đang ở quê nhà tránh dịch do lo ngại về tình hình COVID-19 tại Indonesia. Ông đã đề nghị PSSI đưa U19 Indonesia sang Hàn Quốc tập huấn, nhưng không được chấp nhận. Phía PSSI đã yêu cầu ông phải trở về Indonesia và tiếp tục công việc ngay lập tức, nếu không sẽ bị sa thải.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem