Bị "dồn toa" trong năm 2021, HLV Park Hang-seo "mất ăn mất ngủ"

Minh Tú Thứ ba, ngày 04/08/2020 10:10 AM (GMT+7)
HLV Park Hang-seo sẽ vô cùng bận rộn trong năm 2021 khi Việt Nam tham dự ở 4 giải đấu lớn.
Bình luận 0

Dù chưa chính thức, nhưng gần như chắc chắn AFF Cup 2020 sẽ lùi lịch tổ chức sang tháng 4/2021, vì hầu hết các liên đoàn thành viên đều đồng ý với đề xuất này. Đa số các tuyển thủ Việt Nam đều không hài lòng với việc dời lịch giải vô địch Đông Nam Á vì họ đang rất háo hức chuẩn bị cho giải đấu diễn ra vào cuối năm.

Núi công việc chờ HLV Park Hang-seo trong năm tới

Núi công việc chờ HLV Park Hang-seo trong năm tới

Hơn nữa, việc dời lịch AFF Cup 2020 sẽ khiến Việt Nam gặp nhiều khó khăn vì lịch thi đấu dày đặc của năm 2021. Bởi ngoài giải vô địch ĐNÁ, năm tới sẽ có vòng loại U23 châu Á 2022 và SEA Games 31. Chưa hết, ĐT Việt Nam sẽ tham dự vòng loại thứ 3 World Cup 2022 nếu vượt qua vòng loại thứ 2. Với việc đang dẫn đầu bảng G, đoàn quân của HLV Park Hang-seo đứng trước cơ hội lớn lần đầu tiên dự vòng loại cuối giải bóng đá vô địch thế giới.

Như vậy, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Việt Nam sẽ tham dự 4 giải đấu quan trọng trong năm 2021. Trong đó, trọng tâm mà Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã nhấn mạnh trước đó là bảo vệ ngôi vô địch AFF Cup và tấm HCV SEA Games. Trong bối cảnh lịch thi đấu dày đặc, không ít người hâm mộ lo lắng nhà cầm quân người Hàn Quốc sẽ không hoàn thành chỉ tiêu VFF đề ra.

Ở AFF Cup 2020, ĐT Việt Nam sẽ chơi 8 trận nếu tiến vào tới chung kết. Ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022, ĐT Việt Nam sẽ chơi 10 trận ở vòng bảng, hoặc 14 trận nếu đá thêm play-off. Như vậy, HLV Park Hang-seo sẽ phải cầm quân ít nhất 14 trận ở ĐTQG. Đó là còn chưa kể số trận ở đội U23 tại Vòng loại U23 châu Á 2022 và SEA Games 31.

Một khó khăn khác với HLV Park là lực lượng của ĐT Việt Nam. Kể từ đầu năm 2020 tới nay, HLV Park chưa phải chưa dẫn dắt một trận đấu chính thức nào, trong khi nhiều trụ cột như Quang Hải, Đình Trọng, Quế Ngọc Hải hay Duy Mạnh đều đang dính chấn thương hoặc gặp vấn đề về thể lực. Với lịch thi đấu dày đặc của năm 2021, nguy cơ dính chấn thương của các cầu thủ còn cao hơn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem