Bị FIGC phạt trừ 15 điểm, Juventus “rơi tự do” tại Serie A

Long Nguyên Thứ bảy, ngày 21/01/2023 10:10 AM (GMT+7)
Theo những thông tin mới nhất, với án phạt bị trừ 15 điểm, Juventus đã rơi từ vị trí thứ 3 xuống giữa bảng xếp hạng Serie A ở mùa giải này và đối diện với một cuộc khủng hoảng về nhiều mặt.
Bình luận 0

Cách đây vài ngày, siêu sao Dusan Vlahovic đã đánh tiếng muốn rời khỏi Juve. Chân sút này tỏ thái độ không hài lòng khi đội bóng đã không có sự bổ sung nhân sự cần thiết để cạnh tranh ngôi vô địch Serie A trong kỳ chuyển nhượng mùa đông.

Hiện tại, Vlahovic chắc chắn càng có lý do để muốn chia tay Juve sớm hơn nữa. Lý do: Juve đã rơi vào thảm họa sau khi bị Liên đoàn Bóng đá Italia (FIGC) phạt trừ 15 điểm vì sử dụng chuyển nhượng để tăng bảng cân đối kế toán một cách giả tạo.

Bị FIGC phạt trừ 15 điểm, Juventus “rơi tự do” tại Serie A - Ảnh 1.

Juventus lại lâm vào cuộc khủng hoảng khi bị trừ 15 điểm ở Serie A. Ảnh: Reuters

Ban lãnh đạo cũ của CLB Juventus cũng đã bị FIGC trao lệnh cấm dài hạn, bao gồm 2 năm đối với cựu chủ tịch Andrea Agnelli và cựu giám đốc điều hành Maurizio Comeabene và 30 tháng đối với cựu giám đốc thể thao Fabio Paratici, hiện đang làm việc cho Tottenham.

Ngày 20/1, Goal đưa tin công tố viên Giuseppe Chine của FIGC yêu cầu trừ "Bianconeri" 9 điểm trong phiên tòa thể thao về các cáo buộc vi phạm tài chính của Juventus diễn ra tại Rome. Song, phán quyết mới nhất từ FIGC trở thành đòn giáng mạnh vào đội bóng này.

FIGC cho biết trong một tuyên bố rằng hình phạt trừ 15 điểm, mà Juventus có thể kháng cáo tại Ủy ban Olympic Italia, sẽ được áp dụng trong mùa giải này tại Serie A (giải hàng đầu của Italia). Tổ chức này cũng cho biết đã yêu cầu các án cấm được trao cho các giám đốc mới ra đi của Juventus, trong đó có cựu phó chủ tịch và huyền thoại Pavel Nedved - bị cấm 8 tháng.

Tất cả 8 CLB khác đối mặt với các lệnh trừng phạt tiềm năng của FIGC, trong đó có các đội thuộc Serie A là Sampdoria và Empoli, đều được trắng án.

Theo Reuters, Juventus tuyên bố sẽ kháng cáo. Họ phủ nhận mọi hành vi sai trái. "Chúng toi coi đây là sự bất công trắng trợn đối với hàng triệu người hâm mộ. Dù vậy, đội bóng tin tưởng sẽ sớm khắc phục được ở phiên tòa tiếp theo", Reuters dẫn lời một luật sư của CLB.

Ông Agnelli và phần còn lại của ban lãnh đạo Juventus đã từ chức vào tháng 11 dưới áp lực của cuộc điều tra hình sự, với một ban lãnh đạo mới do Gianluca Ferrero đứng đầu được bổ nhiệm vào đầu tuần này. Sự ra đi của Agnelli đã kết thúc 12 năm trị vì đã mang lại nhiều danh hiệu và trong một thời gian, Juventus đã tái lập thành một trong những đội bóng xuất sắc nhất châu Âu nhưng lại kết thúc trong tình trạng hỗn loạn. Tháng trước, UEFA cho biết họ đã mở một cuộc điều tra chính thức về việc liệu Juventus có vi phạm các quy tắc liên quan đến tài chính hay không.

Bị FIGC phạt trừ 15 điểm, Juventus “rơi tự do” tại Serie A - Ảnh 2.

Cựu lãnh đạo Juve là Nedved (ngoài cùng bên trái) cùng nhiều nhân vật khác đều bị trừng phạt. Ảnh: GOAL

Hồi tháng 9/2022, Juventus công bố khoản lỗ 254,3 triệu euro trong năm tài khóa 2021/2022. Bên cạnh đó, doanh thu cũng sụt giảm nhưng chi phí vận hành lại tăng đáng kể (tăng 7,6% so với cùng kỳ).

Ở năm tài khóa 2020/2021, khoản lỗ của Juventus được ghi nhận vào khoảng 209,9 triệu euro. Trong 3/2022, Juventus thua lỗ đến 534 triệu euro."Bà đầm già" lý giải nguyên nhân làm ăn thua lỗ đến từ việc tiền chia bản quyền truyền hình ở Serie A đã giảm đi đáng kể, đồng thời họ bị loại sớm ở Champions League 2021/2022.

Với việc bị trừ 15 điểm, Juventus từ việc đang có 37 điểm sau 18 trận đã đấu tại Serie A mùa này chỉ còn 22 điểm và tụt từ thứ 3 xuống thứ 10, kém đội hiện xếp thứ 4 là Inter Milan đúng 15 điểm và sẽ rất khó cạnh tranh suất dự Champions League mùa tới.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem