Bi kịch thiếu nữ tự tử vì bị ép lấy “yêu râu xanh”

Thứ sáu, ngày 16/03/2012 07:03 AM (GMT+7)
Dân Việt - Amina Filali - cô gái 16 tuổi người Morocco - đã liều mình quyên sinh sau khi bị ép lấy người đàn ông từng cưỡng hiếp cô. Vụ việc đang gây xôn xao dư luận quốc gia châu Phi này.
Bình luận 0

Thông qua các trang mạng xã hội như Facebook hay Twitter, các cư dân mạng đã liên tục bày tỏ thái độ xót xa, bất bình và phẫn nộ trước vụ việc của Amina.

img

Bi kịch bắt đầu ập đến cách đây một năm, khi cô bé Amina bị “yêu râu xanh” cưỡng hiếp. Theo điều 475 luật hình sự Morocco, kẻ “làm nhục” đối tượng vị thành niên sẽ được miễn truy cứu nếu đồng ý cưới hỏi nạn nhân làm vợ.

Luật này đã trở nên phổ biến tại Morocco, với mục đích bảo vệ phẩm giá của cô gái, cũng như danh dự của gia đình cô.

Tuy nhiên, Amina đã không thể chấp nhận “cái lệ” này. Em quyết định uống bả chuột tự tử, nhằm trốn tránh cuộc hôn nhân ép buộc. Sự việc thương tâm xảy ra vào hôm thứ Bảy vừa qua.

Ngay sau đó, dư luận Morocco, đặc biệt là các nhà hoạt động xã hội đã lên tiếng yêu cầu xóa bỏ điều luật 475, đưa những kẻ “yêu râu xanh” ra trước ánh sáng công lý, và trao quyền tự quyết hôn nhân cho phụ nữ.

Theo AP
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem