Bị Newcastle cầm hòa, Chelsea đối mặt "lời nguyền hắc ám"

Minh Chí (theo Telegraph) Chủ nhật, ngày 27/09/2015 11:09 AM (GMT+7)
Với trận hòa 2-2 trước Newcastle hồi rạng sáng nay, Chelsea đã có sự khởi đầu tồi tệ nhất tại Premier League kể từ khi tỷ phú Roman Abramovich mua lại đội bóng hồi mùa hè năm 2003. Chưa hết, họ còn đối mặt "lời nguyền" không có mặt trong tốp 4.
Bình luận 0

Sau quãng thời gian thi đấu khá bết bát, Chelsea đã bắt đầu có dấu hiệu hồi sinh khi thắng 3 trận liên tiếp trên mọi đấu trường. Tuy nhiên, ở chuyến hành quân tới sân St James’ Park hồi rạng sáng nay, “The Blues” tiếp tục thể hiện phong độ phập phù khi rất vất vả mới có thể cầm hòa đội chủ nhà Newcastle với tỷ số 2-2.

Như vậy, trong cả 2 nhiệm kỳ của HLV Jose Mourinho, Chelsea vẫn chưa biết đến mùi chiến thắng khi làm khách tới sân của Newcastle ở Premier League. Trải qua 6 trận đấu, họ hòa 3 và thua 3 trận.

img

Chelsea đang trải qua thời kỳ tăm tối nhất dưới thời ông chủ Abramovich.

Do chỉ giành được 1 điểm trước Newcastle nên Chelsea đã bị rớt xuống vị trí thứ 15 trên BXH Premier League với vỏn vẹn 8 điểm sau 7 trận. Khoảng cách hiện nay giữa thầy trò Mourinho với đội đầu bảng M.U đang là 8 điểm.

Theo thống kê của tờ Telegraph (Anh), 8 điểm có được sau 7 trận đầu tiên ở Premier League chính là thành tích tệ nhất của Chelsea kể từ khi tỷ phú người Nga - Roman Abramovich mua lại đội bóng phía Tây thành London vào tháng 7.2003.

Thành tích này còn tệ hơn so với con số 11 điểm mà Chelsea đã giành được ở mùa giải 2007-2008. Đó cũng chính là mùa bóng mà Mourinho bị Abramovich sa thải vào ngày 20.9.2007.

Kể từ khi Premier League ra đời vào năm 1992, đây chính là thành tích tệ thứ 2 của Chelsea. Còn nhớ ở mùa giải 2000-2001, đội chủ sân Stamford Bridge chỉ giành được đúng 7 điểm sau 7 trận đầu tiên.

Có 1 điểm đáng lưu ý là Chelsea chưa bao giờ lọt vào Top 5 ở Premier League khi giành được dưới 10 điểm sau 7 vòng đầu tiên. Cụ thể, ở mùa giải 2000-2001, họ cán đích ở vị trí thứ 6. Trong các mùa 1992-1993, 1993-1994 và 1995-1996 (cùng có được 9 điểm sau 7 trận đầu), thứ hạng cuối mùa của The Blues lần lượt là vị trí thứ 11, 14 và 11.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem