Bị Olympic Việt Nam loại, HLV Olympic Bahrain nói gì về trọng tài?

Xuyên Vân (từ Indonesia) Thứ năm, ngày 23/08/2018 22:09 PM (GMT+7)
Tối nay, Olympic Việt Nam đã giành vé vào tứ kết môn bóng đá nam ASIAD 18 sau khi đá bại Olympic Bahrain 1-0. Phát biểu trong phòng họp báo, HLV Chammam Samir than phiền về công tác trọng tài.
Bình luận 0

Trong trận thua Olympic Việt Nam 0-1 tối nay, có 2 lần Olympic Bahrain đưa được bóng vào lưới thủ môn Bùi Tiến Dũng nhưng đều bị trọng tài bắt việt vị.

Thêm nữa, kể từ cuối hiệp 1, các học trò HLV Chammam Samir đã phải chơi thiếu người do Sanad Ahmed (số 9) phải nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha đạp thẳng vào cổ chân Văn Thanh.

img

HLV Chammam Samir (Olympic Bahrain, phải) cho rằng các trọng tài đã có nhiều quyết định bất lợi đối với đội bóng của ông. Ảnh: Xuyên Vân

Trao đổi với báo chí trong phòng họp báo, HLV Chammam Samir nói: "Chúng tôi đã nhập cuộc và chơi tốt trong 45 phút đầu tiên. Các cầu thủ đã thực hiện tốt đấu pháp.

Đáng ra chúng tôi xứng đáng có 1 bàn thắng trong hiệp 1. Tôi đã xem lại băng hình và rõ ràng tình huống ghi bàn đó cầu thủ của tôi không việt vị.

Còn về chiếc thẻ đỏ ư? Đó là quyết định rất tệ của trọng tài. Tôi nghĩ rằng tình huống thẻ đỏ, cầu thủ của tôi chỉ đáng bị thẻ vàng. Cậu ấy không làm gì cả".

Nói như vậy nhưng HLV Chammam Samir cũng thừa nhận Olympic Việt Nam là một đội bóng mạnh với nhiều cầu thủ giỏi.

"Tôi chúc mừng chiến thắng của Olympic Việt Nam. Hôm nay chúng tôi đã rất không may mắn, đặc biệt khi phải chơi với 10 cầu thủ trên sân trong suốt hiệp 2".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem