Bị quấy rối tình dục, nữ khách nhảy từ ban công xuống

Thứ tư, ngày 20/03/2013 09:50 AM (GMT+7)
Dân Việt – Một nữ du khách người Anh khi đến tham quan Ấn Độ đã hoảng hốt tìm ban công trong khách sạn để thoát thân sau khi chủ khách sạn này có hành vi quấy rối tình dục cô.
Bình luận 0

Vụ việc được cảnh sát Ấn Độ thông báo ngày 19.3. Nữ du khách này trong khi đang lưu lại một khách sạn ở quận Agra, thủ đô New Delhi thì thường xuyên bị ông chủ khách sạn gõ cửa phòng và có những hành vi quấy rối, khiếm nhã. Cảnh sát cho biết, chủ khách sạn đã bị bắt giữ với cáo buộc tình nghi hiếp dâm, tuy nhiên, sau đó nữ du khách đã báo cáo rằng, ông này chỉ mới quấy rối cô.

img
Các cuộc biểu tình phản đối nạn hãm hiếp ở Ấn Độ vẫn diễn ra ở nhiều nơi.

Quá lo sợ, cô gái đã nhảy từ trên ban công xuống để thoát thân. Hậu quả, cô bị chấn thương dây chằng, song không bị gãy xương. Hiện cô gái đang tạm lưu lại Ấn Độ với sự bảo vệ của cảnh sát thành phố. Cô gái cho biết, đã cắt ngắn lịch trình du lịch tại đây và chỉ chờ chuyến bay về Anh.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh hình ảnh đất nước Ấn Độ đang bị làm xấu đi bởi hàng loạt các vụ cưỡng hiếp tập thể gây phẫn nộ. Mới đây nhất, một nữ du khách người Thụy Điển cũng bị nhóm đàn ông Ấn Độ hiếp dâm ngay trước mặt chồng của cô này. Theo thống kê, cứ khoảng 22 phút, tại Ấn Độ lại xảy ra một vụ cưỡng hiếp được báo cáo.

Theo CNN
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem