Bị treo giò, Wilshere "ngồi chơi" trận gặp Chelsea

Thứ sáu, ngày 20/12/2013 07:42 AM (GMT+7)
Tiền vệ trẻ Jack Wilshere của Arsenal vừa bị tiểu ban kỷ luật của LĐBĐ Anh (FA) treo giò 2 trận do có hành vi giơ "ngón tay thối” về phía các CĐV Man City.
Bình luận 0

Ở trận thảm bại với tỷ số 3-6 trước Man City diễn ra tại sân Etihad hồi cuối tuần trước, Wilshere đã có hanh động giơ “ngón tay thối” lên khán đài, khu vực của cổ động viên Man City, sau tình huống anh sút hỏng ăn và bị chế giễu.

img
Jack Wilshere đã phải nhận án phạt thích đáng từ FA.

Do trọng tài chính Martin Atkinson không quan sát thấy tình huống này nên ngôi sao 21 tuổi bên phía Arsenal đã không phải nhận bất cứ chiếc thẻ phạt hay lời nhắc nhở nào.

Tuy nhiên, sau khi xem lại băng ghi hình, tiểu ban kỷ luật của LĐBĐ Anh đã quyết định thành lập một Ủy ban điều trần độc lập. Sau khi nhóm họp, Ủy ban này đã đưa ra án phạt cấm thi đấu 2 trận đấu với Wilshere vào chiều ngày 19.12 (giờ địa phương).

Một thông báo trên trên web chính thức của FA có đoạn: “Những hành vi của Jack Wilshere là trái với quy chuẩn và hành vi của anh ấy đã phải trả giá. Hội đồng kỷ luật độc lập đã bác bỏ mọi lời biện minh của Wilshere. Án phạt cấm thi đấu 2 trận đối với anh ấy sẽ có hiệu lực ngay lập tức”.

Với án treo giò này, tiền vệ người Anh sẽ phải làm “khán giả bất đắc dĩ” trong 2 cuộc đọ sức với Chelsea và West Ham tại Premier League. Chắc chắn, sự vắng mặt của Wilshere là một tổn thất không nhỏ đối với hàng tiền vệ Arsenal, đặc biệt là khi giải Ngoại hạng Anh đang bước vào giai đoạn cam go nhất.

Minh Chí (Minh Chí)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem