Bích Phương lên kế hoạch “siêu lầy” tăng doanh thu lì xì đầu năm

Châu Anh Thứ sáu, ngày 17/01/2020 18:35 PM (GMT+7)
Bích Phương cùng ê-kip gửi đến một sản phẩm âm nhạc với phong cách hài hước, đáng yêu gửi tặng đến khán giả nhân dịp Tết Nguyên đán 2020 đang đến gần. Cô còn thay mặt một bộ phận khán giả nói lên mong muốn về chủ đề lì xì đầu năm.
Bình luận 0

Sau vài ngày “nhá hàng” bằng teaser và một số ảnh hậu trường, tối 16/1, Bích Phương chính thức ra mắt sản phẩm âm nhạc mới – MV “Tuổi gì mà chẳng thích lì xì”, nói thay nỗi lòng của người lớn mỗi dịp Tết đến xuân về. Đây là dự án âm nhạc đánh dấu sự kết hợp giữa Bích Phương – Duy Khánh – Bình Gold.

img

img

Mở đầu MV “Tuổi gì mà chẳng thích lì xì” là quen thuộc mỗi dịp Tết Nguyên đán – lì xì cho trẻ nhỏ. Bích Phương đại diện cho một bộ phận giới trẻ mới đi làm, thu nhập chưa nhiều đứng trước áp lực lớn là lì xì các em. Trong khi đó, Duy Khánh và Bình Gold dù đã lớn nhưng họ vẫn cố gắng để gây sự chú ý từ bố mẹ và cô dì chú bác với mong muốn nhận được lì xì. Thế nhưng, cả hai đều bị “lơ đẹp”.

Cảm thấy quá bất công vì không được lì xì, Bích Phương – Duy Khánh – Bình Gold cùng nhau lập kế hoạch tăng doanh thu lì xì đầu năm. Những kế hoạch họ vạch ra đều rất “lầy lội” khiến người xem không thể nhịn cười như: khoe giấy khen, nhiệt tình đón tiếp khách đến chơi nhà…

img

img

Bích Phương cho hay, việc cô lựa chọn ra mắt MV “Tuổi gì mà chẳng thích lì xì” vào thời điểm cận Tết Nguyên đán 2020 vì bản thân rất thích được lì xì. Cô cho rằng sẽ rất nhiều người chịu thiệt thòi nếu lì xì là chỉ là quyền lợi của trẻ em và người cao tuổi. Theo nữ ca sĩ, sau một năm làm việc vất vả, ai cũng đều xứng đáng có thêm niềm vui từ việc được mừng tuổi đầu năm.

img

MV mới của Bích Phương như giúp nhiều người nói lên được tiếng lòng về chuyện lì xì ngày tết. Nhiều người để lại bình luận: “Cảm ơn Bích Phương đã nói hộ tiếng lòng của tôi”, “Hồi bé được lì xì thì không được tiêu giờ lớn biết tiêu tiền thì không được lì xì, đắng lòng”, “Bích Phương làm MV này tặng tôi hả?”, “Tết ai chẳng muốn được lì xì”, “Giờ đi làm rồi tôi không được nhận lì xì nữa, dù lương thấp nhưng vẫn phải lì xì lại bọn trẻ con”…

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem