Biến động giá
-
Trong tháng 11, đô la Mỹ giảm giá mạnh nhất kể từ năm 2009 sau khi có những tín hiệu cho thấy các nhà hoạch định chính sách của Mỹ sẽ giảm tốc độ tăng lãi suất nhờ lạm phát dịu lại.
-
Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, hết tháng 11/2022 cả nước có hơn 132.000 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, bình quân mỗi tháng có trên 12.000 doanh nghiệp.
-
Theo các chuyên gia, thời điểm tốt để đầu tư là khi sản phẩm đầy đủ về pháp lý với mức giá hợp lý. Nếu mức giá vẫn cao so với tương quan các dự án xung quanh thì nhà đầu tư có thể chờ các nguồn cung sơ cấp mới đưa ra thị trường.
-
Còn 3 tháng nữa đến Tết Quý Mão, nhu cầu thực phẩm Tết sẽ tăng lên; trong đó có thịt gia súc, gia cầm. Vì vậy, ngay từ giờ, người chăn nuôi cũng chuẩn bị nguồn thịt cung ứng thị trường Tết, Nhưng với những biến động kinh tế, thị trường, người chăn nuôi muốn tái đàn, mở rộng đàn cũng phải tính toán kỹ.
-
Các yếu tố gây áp lực lên mặt bằng giá như giá dịch vụ khám-chữa bệnh theo yêu cầu, giá lương thực, thực phẩm, đồ uống, may mặc cũng thường tăng vào giai đoạn chuyển mùa và thời điểm lễ Tết cuối năm.
-
Việc sử dụng xe Hybrid không khác gì so với xe xăng truyền thống, nhưng nhờ khả năng tiết kiệm nhiên liệu tối ưu, người dùng không cần phải lo lắng trước tình hình biến động giá xăng dầu.
-
Theo Tổng Cục Thống kê, bình quân chín tháng năm 2022 lạm phát cơ bản tăng 1,88% so với cùng kỳ năm 2021, thấp hơn mức CPI bình quân chung.
-
Lo ngại suy thoái kinh tế toàn cầu khiến nhu cầu yếu đi, giá dầu bước vào tuần giao dịch mới đã biến động mạnh. Trước kỳ điều chỉnh giá được dự báo tăng mạnh, thị trường xăng dầu trong nước lại xảy ra tình trạng khá lộn xộn, một số cây xăng báo thiếu hàng, bán cầm chừng hoặc kêu hết hàng...
-
Từ đầu năm đến nay, cùng với việc giá xăng tăng kéo theo giá tiêu dùng và nhiều dịch vụ thiết yếu tăng theo. Với những động thái từ cơ quan điều hành, giá xăng dầu đã được điều chỉnh giảm trong các kỳ gần đây. Tuy vậy, mặt bằng giá cả hàng hóa nhìn chung vẫn ở mức cao và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.
-
Bảo đảm công khai minh bạch; chống việc lợi dụng tăng giá, ép giá vật liệu… là những chỉ đạo quan trọng của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Thông báo số 249/TB-VPCP ngày 17/8/2022.