Bình Dương: Hổ nuôi nhốt cắn chết nhân viên chăm sóc

Hứa Phương Thứ bảy, ngày 24/09/2016 07:12 AM (GMT+7)
Nhân viên chăm sóc của trại nuôi thuộc Công ty Thái Bình Dương - Pacific đã bất ngờ bị con hổ nặng khoảng 120kg vồ vào cắn chết khi đang cho hổ ăn.
Bình luận 0

Đến 21h ngày 23/9, cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương vẫn đang khám nghiệm hiện trường nơi người đàn ông bị hổ nuôi nhốt cắn chết.

Trước đó vào khoảng 16h cùng ngày ông Lương Văn Hải (40 tuổi, quê Thái Bình) là nhân viên chăm sóc thú của công ty Thái Bình Dương - Pacific phường Bình An, thị xã Dĩ An (Bình Dương) đã bị con hổ nặng 120kg cắn chết khi đang cho chính con vật này ăn.

img

Nhân viên chăm sóc bị hổ nuôi nhốt cắn chết khi đang cho chính con vật này ăn (Ảnh minh họa)

Đại diện công ty Thái Bình Dương – Pacific cho biết nạn nhân đã làm nghề chăm sóc hổ được 20 năm.

Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Dương, hiện có 3 đơn vị được phép nuôi hổ thí điểm trên địa bàn tỉnh gồm: Công ty Bia Thái Bình dương - Pacific (Dĩ An), khu du lịch Thanh Cảnh (Thuận An) và khu du lịch Đại Nam (Thủ Dầu Một).

Trước đó vào năm 2009, cũng trên địa bàn tỉnh Bình Dương, con hổ ở khu du lịch Đại Nam đã nhảy qua vách ngăn cao 3m được lắp xung điện, tấn công ba nhân viên vườn thú đang trồng cây xanh khiến 1 người tử vong.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem