Bình Phước bắt tay doanh nghiệp làm nông nghiệp công nghệ cao

Nguyễn Tường Thứ ba, ngày 20/12/2016 15:16 PM (GMT+7)
Mặc dù Bình Phước có lợi thế quỹ đất sạch lớn và nguồn nguyên liệu dồi dào; là cửa ngõ kết nối Tây Nguyên với TP.HCM và các tỉnh Campuchia, nhưng việc thu hút đầu tư trong thời gian qua của tỉnh còn hạn chế, chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh.
Bình luận 0

Tại hội nghị xúc tiến đầu tư và sơ kết 2 năm hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa Bình Phước với TP.HCM vừa diễn ra tại Bình Phước, ông Trần Đình Thiên – Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam cho rằng, Bình Phước xưa nay phát triển chủ yếu dựa vào tự nhiên, tài nguyên nhưng phát triển theo cách này không giàu được.

Xác định lại lợi thế

img

Tiêu - sản phẩm nông nghiệp thế mạnh của Bình Phước được trưng bày, giới thiệu bên hành lang hội nghị.  Ảnh: N.T

Từ chương trình hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa tỉnh Bình Phước và TP.HCM giai đoạn 2014 - 2020, qua hơn 2 năm triển khai thực hiện đã có 25 dự án của các nhà đầu tư TP.HCM đến đầu tư tại Bình Phước với tổng vốn đăng ký 2.649 tỷ đồng, nâng lên 79 dự án với số vốn đăng ký 12.317 tỷ đồng trên toàn tỉnh. Các ngành nghề chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực, như: Đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, khu dân cư, trồng trọt, chăn nuôi và chế biến nông sản, xử lý rác thải, sản xuất phân bón, sản xuất các sản phẩm cơ khí, luyện kim, thủy điện... 

Theo ông Thiên, muốn làm giàu thì dựa vào nông dân với nhà nước là chưa đủ. Bình Phước cần lấy doanh nghiệp (DN) làm chủ lực, đồng thời lấy TP.HCM làm hạt nhân, và liên kết vùng, các tỉnh, thành lân cận. Bình Phước phải đánh giá lại lợi thế phát triển. Cần thay đổi cách tiếp cận DN như săn các nhà đầu tư lớn, từ đó sẽ hút các nhà đầu tư nhỏ về.

“Bình Phước nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam nên những chính sách phát triển của tỉnh cần gắn với sự phát triển của vùng. Nếu nhìn trong sự phát triển dài hạn thì cần xác định được Bình Phước đóng vai trò gì trong vùng. Xưa nay mình nói là vùng kinh tế nhưng chưa rõ tỉnh nào làm gì nên cần xác định được chức năng của Bình Phước” - ông Thiên nhìn nhận và phân tích Bình Phước là tỉnh có diện tích rộng nhất của vùng nhưng dân số lại ít nhất, đây là điều cực kỳ quan trọng trong chiến lược phát triển.

 Ông Nguyễn Văn Trăm - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước cho biết, Bình Phước được như ngày hôm nay, ngoài sự nỗ lực của tỉnh, sự hỗ trợ của các tỉnh, thành thì sự đóng góp của cộng đồng DN có vai trò hết sức quan trọng. Với phương châm đồng hành với DN, sự thành công của nhà đầu tư, DN cũng là thành công của tỉnh, Bình Phước cam kết sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư đến hoạt động sản xuất - kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, ông Trăm cũng thừa nhận Bình Phước còn nhiều việc phải làm trong thời gian tới để môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh được cải thiện hơn.

Nhổ “đinh” nhũng nhiễu

Tại hội nghị, đại diện Tập đoàn Long Sơn mong muốn chính quyền Bình Phước tạo điều kiện, khuyến khích nông dân sản xuất điều sạch. Theo vị đại diện này, nếu làm được điều sạch thì giá trị sẽ được nâng lên cao hơn. Ngoài ra, đại diện Tập đoàn Long Sơn còn nêu ra bất cập trong chính sách như hạt điều nhân, điều thô của các DN bán cho nhau đều có VAT là 0%, nhưng các nhà máy gia công chế biến điều thì lại bị tính VAT 5%.

Ông Nguyễn Trọng Tuệ - nhà phân phối thiết bị công nghệ cho biết, thuế suất ưu đãi vào các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Phước đang thu phí hàng năm tới 0,4 USD/m2 thì hơi cao so với đầu tư vào các khu công nghiệp chỉ có 0,1 USD/m2.

Trước những ý kiến của DN, Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước - ông Nguyễn Văn Lợi cho biết, sắp tới sẽ quy hoạch 500ha đất ở huyện Chơn Thành để làm khu nông nghiệp công nghệ cao. Ông Lợi cho rằng, nông nghiệp nói chung và nông nghiệp công nghệ cao là phải sạch, an toàn đó là tiền đề để Bình Phước trở thành nhà cung cấp rau, trái cây cho thị trường.

Theo ông Lợi, Bình Phước có diện tích trồng điều lớn nhất cả nước, nhưng mỗi năm chỉ xuất khẩu được 500 triệu USD (cả nước khoảng 2,5 tỷ USD). Người đứng đầu Tỉnh ủy Bình Phước mong muốn trong thời gian tới các DN đầu tư phát triển diện tích điều, nhất là sản phẩm điều sạch, cũng như trang bị công nghệ và đẩy mạnh việc chế biến điều.

Để cải thiện môi trường đầu tư nhằm mời gọi DN đầu tư trên địa bàn tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước Nguyễn Văn Lợi cam kết, thời gian tới Bình Phước sẽ cương quyết nhổ từng “cái đinh” nhũng nhiễu DN. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem