Binh sĩ Ấn Độ - Pakistan đọ súng ở Kashmir

Thứ sáu, ngày 20/08/2010 09:11 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Các quan chức quốc phòng Ấn Độ cho biết, ngày 19-8, quân đội Ấn Độ và Pakistan đã đọ súng tại Đường kiểm soát (LoC) chia cắt khu vực Kashmir.
Bình luận 0
img

Ấn Độ cáo buộc Pakistan đã vi phạm thỏa thuận ngừng bắn khi nổ súng suốt 90 phút dọc LoC. CNN dẫn lời ông Biplab Nath - phát ngôn viên quân đội Ấn Độ cho biết, binh sĩ Pakistan ở biên giới đã bắn các loại súng trường và cả vũ khí hạng nặng như súng cối, súng phóng lựu.

Theo ông Nath, vụ vi phạm lệnh ngừng bắn xảy ra sau khi lính biệt kích Pakistan vô cớ bắn súng vào các chốt canh của Ấn Độ. Binh sĩ của Ấn Độ cũng bắn trả song hiện chưa rõ thương vong trong vụ đọ súng này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem