BLĐ Arsenal thông qua quyết định gây sốc với HLV Wenger

Minh Chí (Theo Daily Star) Thứ ba, ngày 26/12/2017 13:30 PM (GMT+7)
Trước thềm Boxing Day đúng 1 ngày, HLV Arsene Wenger đã phải đón nhận thông tin chẳng lành khi bị Ban lãnh đạo Arsenal tước đi quyền tự quyết trong việc mua, bán cầu thủ.
Bình luận 0

Sau khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu, Premier League chỉ có mình HLV Wenger được toàn quyền quyết định trong việc mua, bán cầu thủ. Mới đây, Ban lãnh đạo M.U đã trao cho HLV Jose Mourinho quyền tương tự.

Tuy nhiên, chỉ 1 ngày trước thềm Boxing Day (ngày lễ tặng quà, 26.12), giới chủ Arsenal đã quyết định tước đi quyền tự quyết trong vấn đề mua, bán cầu thủ của HLV Wenger. Nguyên nhân xuất phát từ thành tích thi đấu yếu kém của đội chủ sân Emirates cũng như các thương vụ chuyển nhượng không hiệu quả của “Giáo sư” trong vài năm trở lại đây.

img

Tương lai của Wenger tại Arsenal đang bị đặt câu hỏi.

Ở mùa giải này, Arsenal thi đấu khá bết bát tại Premier League. Trải qua 19 vòng đấu, họ mới chỉ có được 34 điểm và đang xếp vị trí thứ 6, kém đối thủ xếp thứ 4 là Liverpool 1 điểm và bị đội đầu bảng Man City bỏ xa 21 điểm. 

Tuy mùa giải mới chỉ trôi qua được nửa chặng đường nhưng có thể khẳng định rằng, Arsenal không thể cạnh tranh ngôi vô địch. Mục tiêu thiết thực nhất mà họ có thể hướng đến là cạnh tranh 1 suất trong Top 4. Tuy nhiên, nếu không cải thiện được phong độ, “The Gunners” khó có thể hoàn thành mục tiêu này.

Thậm chí, nhà báo Duncan Castles của tờ Daily Star (Anh) còn tiết lộ rằng, Ban lãnh đạo Arsenal đã bắt đầu chuẩn bị cho “cuộc sống không Wenger” dù hợp đồng giữa đôi bên vẫn còn thời hạn tới tháng 6.2019.

Duncan Castles cho biết: “Arsene Wenger không còn được nắm quyền chuyển nhượng của Arsenal nữa. Không những vậy, đội chủ sân Emirates đã chuẩn bị cho tương lai không có Wenger”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem