BLV Quang Huy: "Bóng đá Việt Nam kém nền tảng và sự kiên định so với Thái Lan"

Lê Minh Thứ tư, ngày 11/09/2024 13:10 PM (GMT+7)
Sau trận thua ngược 1-2 của ĐT Việt Nam trước Thái Lan tối 10/9 trên sân Mỹ Đình, bình luận viên Vũ Quang Huy nhìn nhận nền tảng, sự kiên định của bóng đá Việt Nam kém Thái Lan.
Bình luận 0

"ĐT Việt Nam chơi không tốt tại LPBank Cup 2024"

Sau trận thua ĐT Nga 0-3 tối 5/9, tới tối qua (10/9), ĐT Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang-sik đã khép lại giải giao hữu quốc tế LPBank Cup 2024 trên sân nhà Mỹ Đình bằng trận thua ngược 1-2 trước ĐT Thái Lan.

Trong hai trận đấu tại giải, HLV Kim Sang-sik đã sử dụng những nhân tố khác nhau. Trận gặp Nga, ông tạo cơ hội cho một số nhân tố mới lần đầu đá chính ở đội tuyển dưới thời mình như Hai Long, Văn Trường, Đinh Thanh Bình, Thành Chung, Quế Ngọc Hải.

BLV Quang Huy: "Bóng đá Việt Nam kém nền tảng và sự kiên định so với Thái Lan" - Ảnh 1.

Đội hình xuất phát ĐT Việt Nam thi đấu giao hữu với Thái Lan tối 10/9 trên sân Mỹ Đình. Ảnh: VFF

Còn tới trận gặp Thái Lan, HLV Kim Sang-sik dùng những nhân tố dày dạn kinh nghiệm trong sơ đồ 3-4-3: Thủ môn Nguyễn Filip, bộ ba trung vệ Thanh Bình - Thành Chung - Quế Hải; bộ tứ tiền vệ Xuân Mạnh - Hùng Dũng - Văn Trường - Hồng Duy; bộ ba tiền đạo Quang Hải - Tiến Linh - Phan Văn Đức.

Như thừa nhận của HLV Kim Sang-sik trong cuộc họp báo sau trận đấu, hệ thống 3-4-3 cần nhiều thể lực, thể hình khi vận hành và điều đó thì ĐT Việt Nam thua Thái Lan do V.League chưa diễn ra, các cầu thủ chưa đạt thể trạng tốt nhất và không thể duy trì thế trận trong suốt 90 phút.

Dưới góc nhìn của mình, bình luận viên (BLV) Vũ Quang Huy nhìn nhận: "Có thể coi LPBank Cup 2024 là giải đấu HLV Kim Sang-sik rà soát lại những cầu thủ từng thành danh dưới thời HLV Park Hang-seo và những nhân tố mới được HLV Troussier phát hiện.

Những ai không bị chấn thương đều được HLV Kim Sang-sik trao cơ hội thể hiện mình. Nhưng rõ ràng việc V.League chưa đá ảnh hưởng nhiều tới thể trạng, điểm rơi phong độ của các cầu thủ. ĐT Việt Nam không đạt được kết quả và lối chơi như mong đợi".

Sau trận thua ngược đội hình không phải là mạnh nhất của Thái Lan, nhiều CĐV đã bày tỏ sự thất vọng về ĐT Việt Nam. BLV Quang Huy cho rằng rất khó để trách HLV Kim Sang-sik:

"Phải thừa nhận ĐT Việt Nam đã xuống đáy trong hơn 1 năm được dẫn dắt bởi HLV Troussier. HLV Kim Sang-sik mới tới và thực tế, khi V.League đang diễn ra, cầu thủ có thể trạng tốt, ĐT Việt Nam đã có những trận đấu coi được trước Philippines (thắng 3-2) và Iraq (thua 1-3) ở vòng loại thứ hai World Cup 2026.

Kết quả không tốt tại LPBank Cup 2024 khiến nhiều người có cảm giác đội tuyển cũ kỹ, không có gì mới, không tiến bộ được.

Nhưng cần nhớ, bóng đá luôn có chu kỳ, không chỉ Việt Nam mà cả Brazil cũng đã chìm ngập trong thất vọng mà không lý giải được, Italia cũng mang tới đầy hoài nghi với những bước thăng trầm. ĐT Việt Nam đi qua những ngày tháng mơ mộng dưới thời HLV Park Hang-seo, đã trở lại mặt đất sau khi kết thúc thời HLV Troussier.

Tôi nghĩ mọi HLV làm ĐT Việt Nam lúc này đều phải "liệu cơm gắp mắm". Những người yêu bóng đá Việt Nam thì nên ủng hộ đội tuyển, ủng hộ các cầu thủ để họ hoàn thiện, phát triển hơn.

V.League từ mùa giải 2024/2025 đã quy hoạch theo lịch thi đấu châu Âu thì tôi nghĩ từ mùa giải sau, nên đá luôn từ giữa tháng 8 để vào dịp FIFA Days tháng 9 thì các cầu thủ đã có thể trạng tốt rồi, không rơi vào tình trạng loạng choạng, tự đánh mất sức mạnh của mình như LPBank Cup vừa qua".

"ĐT Việt Nam thua nền tảng sự kiên định so với Thái Lan"

So sánh bóng đá Việt Nam và bóng đá Thái Lan, BLV Quang Huy nhìn nhận rõ nền tảng của bóng đá xứ chùa vàng có nền tảng vững vàng hơn Việt Nam, từ các ông bầu, nhà tài trợ tới hệ thống giải vô địch quốc gia Thai League. Họ cũng kiên định hơn bóng đá Việt Nam trong cách làm dù trải qua nhiều thăng trầm.

BLV Quang Huy: "Bóng đá Việt Nam kém nền tảng và sự kiên định so với Thái Lan" - Ảnh 2.

ĐT Việt Nam thua thể hình, thể lực so với Thái Lan. Ảnh: VFF

"Lâu nay, mỗi khi ĐT Việt Nam thi đấu với Thái Lan thì luôn có cảm giác căng thẳng, nhưng tôi nghĩ đó là phía chúng ta căng thẳng, chứ họ luôn bình thản. Trận đấu vừa qua, Thái Lan có nhiều cầu thủ trẻ nhưng họ chơi rất chững chạc.

Hàng thủ của ĐT Việt Nam mắc nhiều sai lầm, đó là điều ai cũng nhìn thấy rõ. HLV Kim Sang-sik không đến mức cực đoan tạo ra quy ước là phải đẩy cao đội hình, kiểm soát bóng, kiểm soát trận đấu như thời HLV Troussier; nhưng ông cũng muốn chơi cởi mở hơn so với thời HLV đồng hương Park Hang-seo.

Lỗ hổng sẽ xuất hiện khi chúng ta pressing không đồng bộ và bị động khi đối thủ phản công, thiếu phương án chống phản công. Có lẽ thời gian tới, HLV Kim Sang-sik cũng phải nhìn nhận căn cơ hơn, xây dựng lối chơi "cửa dưới" đá an toàn, phòng ngự phản công cho ĐT Việt Nam.

Bóng đá Việt Nam chưa có gì ghê gớm cả. Trước mắt là làm sao để ĐT Việt Nam giành kết quả tốt nhất, mang lại niềm vui lớn nhất cho người hâm mộ chứ đừng mơ xa tới World Cup", BLV Quang Huy nói.

BLV Quang Huy: "Bóng đá Việt Nam kém nền tảng và sự kiên định so với Thái Lan" - Ảnh 3.

Phan Văn Đức chưa thể hiện được gì nhiều trong lần trở lại ĐT Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang-sik. Ảnh: VFF

Gần như cùng thời điểm ĐT Việt Nam thua ngược Thái Lan 1-2, Indonesia đã có điểm số thứ 2 tại bảng C vòng loại cuối World Cup 2026 khi hòa Australia 0-0 (trận đầu hòa Ả Rập Xê-út 1-1).

Phải chăng đã đến lúc ĐT Việt Nam nên học tập Indonesia nhập tịch cầu thủ để tăng cường sức mạnh? Về vấn đề này, BLV Quang Huy thể hiện quan điểm:

"Cách đây 15-16 năm, thời HLV Calisto, ĐT Việt Nam cũng đã nhập tịch cầu thủ và tương lai có thể có. Nhưng tôi nghĩ, nếu đi theo cách làm nhập tịch cầu thủ, bóng đá Việt Nam cũng không thể ngay lập tức mạnh lên như Indonesia, điều này xuất phát từ yếu tố lịch sử.

Việt Nam có những cầu thủ mang trong mình dòng máu Việt Nam đang chơi bóng ở khắp nơi trên thế giới nhưng không nhiều bằng Indonesia.

Indonesia là thuộc địa của Hà Lan và ngay trong lòng ĐT Hà Lan từ quá khứ tới hiện tại vẫn có nhiều tài năng mang trong mình dòng máu Indonesia. Có thể kể tới Van Bronckhorst, Nigel De Jong, Roy Makaay, Robin Van Persie, Van Dijk và "hiện tượng" đang ngày càng chơi càng hay trong màu áo ĐT Hà Lan là tiền vệ Tijjani Reijnders...

Trong quá khứ, ĐT Indonesia (Đông Ấn) từng dự World Cup 1938. Nói chung, nếu áp dụng chính sách nhập tịch, ĐT Việt Nam có thể mạnh lên nhưng không thể thay đổi diện mạo ngay lập tức như Indonesia".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem