BLV Quang Huy chỉ ra lý do khiến Hà Nội FC thua CLB Trung Quốc

Song Minh Thứ ba, ngày 19/02/2019 18:09 PM (GMT+7)
Chiều nay, Hà Nội FC đã thua ngược Shandong Luneng (Trung Quốc) 1-4 ở trận play-off tranh vé dự vòng bảng AFC Champions League. Dưới góc nhìn của mình, bình luận viên (BLV) Vũ Quang Huy cảm thấy rất tiếc cho đội bóng Thủ đô.
Bình luận 0

Thi đấu trên sân Shandong Luneng nhưng Hà Nội FC đã chơi 45 phút đầu tiên trên chân và có bàn dẫn trước do công Văn Quyết phút 40.

Tuy nhiên, sau giờ nghỉ, các học trò HLV Chu Đình Nghiêm đã không còn duy trì được sự cân bằng về thế trận, để đối phương tận dụng sở trường "không chiến", ghi được 4 bàn thắng để thắng chung cuộc 4-1.

img

Tuyển thủ Italia Pelle đã chơi hay và đóng góp 1 bàn trong chiến thắng 4-1 của Shandong Luneng trước Hà Nội FC chiều nay. Ảnh: AFC

Trao đổi với Dân Việt sau trận đấu, BLV Vũ Quang Huy nói: "Những gì Hà Nội FC thể hiện trước đội bóng mạnh như Shandong Luneng trong hiệp 1 khiến không ít người ngạc nhiên.

Chúng ta đã chơi rất tốt và thể hiện được sự tự tin hiếm có từ khả năng kiểm soát bóng tới việc tổ chức tấn công, chuyển đổi trạng thái...".

img

BLV Quang Huy cho rằng Hà Nội FC đã quá hưng phấn sau khi trải qua hiệp 1 chơi trên chân Shandong Luneng. 

Theo BLV Quang Huy, dừng như việc trải qua 45 phút đầu tiên quá thuận lợi đã khiến các cầu thủ Hà Nội FC hưng phấn thái quá, không kiểm soát được cảm xúc.

"Trạng thái quá hưng phấn đã khiến Hà Nội FC phải trả giá, thể lực sa sút theo tôi chỉ là 1 phần thôi. Lý do thứ 2 là việc các cầu thủ đã không tận dụng được cơ hội để gia tăng cách biệt.

Khi để đối thủ gỡ hòa 1-1, tôi có cảm giác tâm lý Hà Nội FC đã xuống dốc rất nhanh, không còn kiểm soát được tình hình. Dường như các cầu thủ đã không chuẩn bị tốt để sẵn sàng đối mặt với tình huống khó khăn".

img

Không thể giành vé dự AFC Champions League nhưng Hà Nội FC vẫn rất đáng xem tại AFC Cup. Ảnh: AFC

BLV Quang Huy cho rằng việc HLV Chu Đình Nghiêm không thể có lực lượng tốt nhất mà cụ thể là ngoại binh Moses không thể ra sân vì chấn thương, chân sút Hoàng Vũ Samson bị "treo giò"... đã khiến ông không thể đưa ra những phương án vào sân từ ghế dự bị để xoay chuyển tình hình.

"Tôi nghĩ kết quả thua 1-4 là rất đáng tiếc. Hà Nội FC đã không thể giành quyền dự AFC Champions League. Nhưng nếu cứ chơi như này, họ sẽ là đội bóng rất đáng xem ở V.League và AFC Cup 2019", BLV Quang Huy chốt lại.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem